Ông Phạm Vĩnh Thâm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Quy Nhơn

Đào Minh Trung Thứ bảy, ngày 20/05/2023 13:00 PM (GMT+7)
Hội Nông dân TP Quy Nhơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị thứ 2 trong tỉnh Bình Định tổ chức đại hội sau đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Quy Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 có sự tham dự của 146 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 hội viên nông dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Quy Nhơn đã đến dự và tặng hoa đại hội.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, ông Phạm Vĩnh Thâm - Chủ tịch Hội Nông dân TP Quy Nhơn cho biết: Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện nhiệm vụ và đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân TP Quy Nhơn, ông Phạm Vĩnh Thâm tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn đã trao tặng Đại hội Hội Nông dân TP Quy Nhơn.

Nét nổi bật ở thành phố Quy Nhơn là từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân, ngư dân thành phố đã đầu tư chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp sang làm dịch vụ và du lịch, nhất là bà con ở phường, xã ven biển và xã đảo hăng hái đi đầu làm dịch vụ, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và dịch vụ thu mua hải sản. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Hữu Đảo ở xã Nhơn Lý làm du lịch - ẩm thực, thu nhập 350 triệu đồng/ năm; hộ ông Lưu Văn Thanh ở khu vực 1 phường Ghềnh Ráng trồng cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái nhà vườn, thu nhập 600 triệu đồng/ năm, hộ ông Phan Thanh Trưởng ở phường Đống Đa, đánh bắt xa bờ, thu lãi 500 triệu đồng/ năm...

Ngoài việc tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ mới cho nông dân, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp với các ngâ hàng và Quỹ hỗ trợ nông dân giải ngân tổng nguồn vốn hơn 250 tỷ đồng cho gần 10.000 hộ trên địa bàn vay.

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân TP Quy Nhơn, ông Phạm Vĩnh Thâm tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Dịp này, UBND TP Quy Nhơn đã trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân Hội Nông dân TP Quy Nhơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Cùng với sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân thành phố Quy Nhơn đã tương trợ, giúp đỡ 296 triệu đồng, 947 ngày công và hỗ trợ cây, con giống trị giá 117 triệu đồng, phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho 153 lượt hộ nông dân, ngư dân khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội Nông dân TP Quy Nhơn còn tạo việc làm mới cho 1.270 hộ hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,12 %....

Phát biểu chỉ đạo tạo đại hội, ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân TP Quy Nhơn.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn đã trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Quy Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 -2028 " Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển ".

Bình Định: Đại hội Hội Nông dân TP Quy Nhơn, ông Phạm Vĩnh Thâm tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, hội viên nông dân TP Quy Nhơn trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân đạt được trong 5 năm qua.

Để xây dựng tổ chức Hội Nông dân và phong trào nông dân của TP Quy Nhơn ngày càng lớn mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội Nông dân TP Quy Nhơn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn ổn định chính trị - xã hội ở địa bàn nông thôn, đô thị. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và người lao động nông thôn của thành phố Quy Nhơn có tác phong công nghiệp, người nông dân hiện đại, từng bước thể hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn văn minh.

Với tinh thần " Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo – Phát triển " , Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Quy Nhơn đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 23 thành viên, Ban Thường vụ Hội 7 thành viên và bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XVII và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Phạm Vĩnh Thâm – Chủ tịch Hội Nông dân TP Quy Nhơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, UBND TP Quy Nhơn đã trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân Hội Nông dân TP Quy Nhơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem