Ông Putin tuyên bố hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra tốt đẹp

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ hai, ngày 16/01/2023 06:14 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đạt được động lực tích cực và ông hy vọng các binh sĩ của mình sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa sau khi chiếm được thành phố khai thác muối Soledar ở miền đông Ukraine.
Bình luận 0
Ông Putin tuyên bố hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra tốt đẹp - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đứng đầu Cộng hòa Bashkortostan Radiy Khabirov tại Ufa, Nga ngày 13 tháng 1 năm 2023. Ảnh Sputnik.

Theo Reuters, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng lên ngày 24/2 đã gây ra một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Nga cuối tuần trước tuyên bố rằng, các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát Soledar, một thành công hiếm hoi đối với Moscow sau nhiều tháng thất bại.

"Động lực của cuộc chiến rất tích cực. Mọi thứ đang phát triển trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Và tôi hy vọng rằng các chiến binh của chúng ta sẽ làm chúng ta hài lòng hơn nữa với kết quả chiến đấu của họ", Tổng thống Putin ngày 15/1 tuyên bố với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 khi được hỏi về việc Nga vừa kiểm soát được Soledar. 

 Tổng thống Putin hiện coi cuộc chiến ở Ukraine là một trận chiến sống còn với một phương Tây "hiếu chiến và kiêu ngạo", đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ chính mình và người dân của mình trước bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Mỹ và các đồng minh của Washington đã lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong khi Ukraine thề sẽ chiến đấu cho đến khi người lính Nga cuối cùng bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ của họ.

Một thống đốc khu vực ở Ukraine hôm thứ Bảy 15/1 nói rằng các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát thành phố Soledar. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, rất khó có khả năng lực lượng Ukraine vẫn giữ các vị trí trong Soledar. Reuters không thể xác minh ngay tình hình ở Soledar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem