Quảng Nam: Được tiếp vốn nông dân vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

24/02/2022 08:33 GMT+7
Thời gian qua, được sự đồng hành và tiếp vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên mà ông Nguyễn Tấn Báu (58 tuổi) ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tự tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ của gia đình, nhờ đó đã giúp ông lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Có vốn nông dân vững tin làm giàu

Chúng tôi cùng cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên đến thăm mô hình nuôi cá nước lợ của ông Báu, được ông cho biết: Trước đây ông làm nghề cào hến trên sông Trường Giang, ngoài ra đi làm thuê cho người ta cũng chỉ đủ để sống qua ngày, nhận thấy tuổi càng ngày càng lớn, ông đã quyết tâm tìm hướng đi mới nhằm phát triển kinh tế gia đình.

Được tiếp vốn nông dân xứ Quảng vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Mô hình nuôi cá nước lợ của hộ ông Nguyễn Tấn Báu (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Báu cho biết, cuối năm 2019 từ nguồn vốn tích góp được ông bắt đầu xây dựng mô hình nuôi cá nước lợ (cá diêu hồng, trám đen). Ban đầu do vốn ít nên quy mô chỉ khoảng 200m2, sau hơn 5 tháng nuôi ông đã suất lứa cá đầu tiên và đã cho lãi 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Thấy mô hình nuôi cá nước lợ phát huy hiệu quả, tháng 5/2020 ông đã vay 500 triệu đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên để mở rộng mô hình, đến nay quy mô trang trại hơn 1.000m2, với 65 lồng nuôi cá, trong đó chủ yếu là cá diêu hồng.

Được tiếp vốn nông dân xứ Quảng vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Với thủ tục nhanh chóng, nguồn vốn phát huy hiệu quả đã giúp khách hàng rất hài lòng khi đến với Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Báu cho biết thêm, mô hình nuôi cá nước lợ này rất hiệu quả, sau khoảng hơn 5 tháng nuôi, bình quân ở mỗi lồng nuôi, người dân có thể thu lãi 10 - 15 triệu đồng. Giá bán cá diêu hồng trên thị trường hiện nay dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg. Tùy theo kích cỡ của cá diêu hồng khi thu hoạch, giá bán ra có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu đạt trọng lượng hơn 1kg/con.

Trong 5 năm trở lại đây, mô hình nuôi cá nước lợ trên sông Trường Giang phát triển rất mạnh tại vùng giáp ranh giữa xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình), hiện ông Báu cũng đang tập trung đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ của gia đình.

Được tiếp vốn nông dân xứ Quảng vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Được Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên tiếp vốn, ông Nguyễn Tấn Báu đã xây dựng được mô hình nuôi cá nước lợ có diện tích hơn 1.000m2, với 65 lồng nuôi cá, trong đó chủ yếu là cá diêu hồng. Ảnh: Trần Hậu.

Hiện nay, mô hình nuôi cá của ông Báu cho doanh thu khoảng 6-7 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí ông lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

"Gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên, tôi rất biết ơn ngân hàng đã cho tôi vay vốn để mở rộng quy mô trang trại nuôi cá của gia đình. Mặc dù mới nuôi cá được hơn 2 năm nay nhưng gia đình tôi đã có của ăn của để, khá giả hơn trước rất nhiều…", ông Báu phấn khởi nói.

Được tiếp vốn nông dân xứ Quảng vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Được Agribank tiếp vốn, ông Nguyễn Tấn Báu vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ. Ảnh: Trần Hậu.

Tiếp tục tiếp vốn cho lĩnh vực "tam nông"

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Duy Xuyên để tiếp vốn cho người dân nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt là các mô hình kinh tế hộ cá thể, kinh tế trang trại, gia trại…

Việc được tiếp cận nguồn vốn Agribank kịp thời mà nông dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, đã giúp cho hàng nghìn hộ dân ở huyện Duy Xuyên có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Ở huyện Duy Xuyên, không những hộ ông Nguyễn Tấn Báu mà còn nhiều hộ tiêu biểu khác như hộ bà Nguyễn Thị Nam (Duy Phú) với mô hình nuôi bò; hộ anh Trương Như Sơn (Duy Trung) với mô hình trồng hoa cây cảnh…

Được tiếp vốn nông dân xứ Quảng vững tin mở rộng mô hình nuôi cá nước lợ, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 5.

Trụ sở Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

"Trong thời gian tới, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên sẽ bám sát định hướng phát triển của địa phương để tiếp tục đầu tư tín dụng cho lĩnh vực "tam nông" giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập. Qua đó, trở thành "bệ phóng" cho nông dân làm giàu…", ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên nói.

Tính đến 31/12/2021 tổng nguồn vốn đạt 1.228,2 tỷ đồng, tăng 112,9 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng đạt 10,12%, dư nợ cho vay đến cuối năm 2021 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 62,4 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 11,5%. Riêng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm hơn 82%.

Trần Hậu - Đoàn Hồng
Cùng chuyên mục