Quảng Nam: Nam Giang tạo “sân chơi” cho các sản phẩm nông nghiệp

02/04/2022 09:07 GMT+7
Vừa qua, Huyện đoàn Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số (BMZ), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thanh niên khởi nghiệp năm 2022.

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, hội chợ đã thu hút 6 gian hàng nông sản của đoàn thanh niên trên địa bàn huyện, với các sản phẩm đặc trưng như rượu tà vạc cất, muối rang rây, cá chua, kiệu rẫy, đậu xanh lòng…. Ngoài ra, còn có 2 gian hàng của Hợp tác xã Cà Dy và các tổ hợp tác của 5 xã thuộc dự án BMZ với các sản phẩm chủ lực là thịt heo đen tươi và heo đen gác bếp.

Quảng Nam: Nam Giang tạo “sân chơi” cho các sản phẩm nông nghiệp - Ảnh 1.

Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thanh niên khởi nghiệp năm 2022 tại Nam Giang là "sân chơi" bổ ích cho các chủ thể giao lưu, quảng bá sản phẩm. Ảnh: T.H.

"Thông qua hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng núi Nam Giang đến với người tiêu dùng. Đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi, tạo thói quen trải nghiệm bán buôn cho cộng đồng miền núi, đặc biệt là các đoàn viên - thanh niên", anh Thế Anh chia sẻ.

Quảng Nam: Nam Giang tạo “sân chơi” cho các sản phẩm nông nghiệp - Ảnh 2.

Hội chợ đã thu hút 6 gian hàng nông sản của đoàn thanh niên trên địa bàn huyện, với các sản phẩm đặc trưng như rượu tà vạc cất, muối rang rây, cá chua….. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho hay, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành nông nghiệp địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về sản lượng và chất lượng; nhiều sản phẩm bản địa dần khẳng định được vị thế và được thị trường đón nhận, nhất là sản phẩm heo đen.

Quảng Nam: Nam Giang tạo “sân chơi” cho các sản phẩm nông nghiệp - Ảnh 3.

Hội chợ đặc biệt thu hút du khách bởi các sản phẩm heo đen địa phương Nam Giang. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm nông sản vẫn còn khá nhỏ lẻ, chưa có quy trình chặt chẽ, sản xuất chưa liên kết mở rộng với thị trường... do vậy chưa mang lại giá trị kinh tế cao như mong muốn.

Quảng Nam: Nam Giang tạo “sân chơi” cho các sản phẩm nông nghiệp - Ảnh 4.

Heo đen là sản vật độc đáo của núi rừng Nam Giang được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: T.H.

"Hội chợ thanh niên lần này sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện; tạo sức hút đưa các sản phẩm khởi nghiệp sạch trở thành mô hình phát triển kinh tế của thanh niên…", ông Chương kỳ vọng.

Trước đó, Huyện đoàn Nam Giang đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo giới thiệu, quảng bá sản phẩm heo đen Nam Giang tại TP.Tam Kỳ, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trần Hậu
Cùng chuyên mục