Quảng Ngãi cán bộ lăn tăn vì phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập huyện không như tỉnh khác
Cũng như các tỉnh, thành khác hiện Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện những bước cuối cùng trong sắp xếp 1 số cơ quan trực thuộc của cấp huyện, thị xã và thành phố để vào ngày 1/7 đến, đưa chính quyền chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên việc chỉ đạo sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông…) của tỉnh Quảng Ngãi, đang gây nhiều băn khoăn, thắc mắc cho số cán bộ của các đơn vị này.
Theo phản ánh, tìm hiểu của PV Dân Việt, thay vì giữ nguyên trạng và chuyển giao về 1 xã mới để cùng phục vụ cho các xã lân cận, như nhiều tỉnh (Kon Tum, Phú Yên, Nghệ An….) đang thực hiện, Quảng Ngãi cho từng huyện, thị xã và thành phố hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập, rồi chia ra cho tất cả các xã mới.

Phương án nêu trên của tỉnh Quảng Ngãi, theo cán bộ, công viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện, thị xã và thành phố của tỉnh, đã gây ra nhiều bất cập.
Đơn cử như Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, không phải tất cả cán bộ, công nhiên viên của đơn vị đều cùng chuyên môn về 1 lĩnh vực nào đó, như trồng trọt, hải sản, chăn nuôi, thú y….chẳng hạn, mà mỗi người khác nhau.
Tương tự là Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông; Trung tâm Dịch vụ môi trường và đô thị….cũng vậy.
Do đó việc “nhập cục” rồi phân công cho tất cả các xã mới, dẫn đến tình trạng “hụt đầu, thiếu đuôi”, hoặc xã này cần cán bộ chuyên môn A, nhưng lại nhận người có chuyên môn B, C…

Cụ thể như phường Sa Huỳnh (hợp nhất từ phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ), kinh tế chủ yếu của địa phương này lâu nay là kinh tế biển, với tỷ lệ chiếm đến 2/3 dân số.
Thế nhưng cán bộ chuyên môn được phân công về từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, là 2 cán bộ thú y.
Chưa hết theo quyết định phê duyệt đề án sắp xếp (các đơn vị sự nghiệp công lập) các xã mới, mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi ký và ban hành, thì mỗi xã mới sẽ thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trực thuộc (xã mới).

Điều này dẫn đến đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu tại nhiều xã mới chỉ vỏn vẹn có 1 lãnh đạo và 1 nhân viên; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tăng lên gấp nhiều lần so với trước đó….
Trao đổi với PV Dân Việt về thắc mắc trên, đại diện chính quyền một số huyện thừa nhận chưa hợp lý, nhưng việc sắp xếp như vậy là thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh.
Về phía đại diện cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho biết, sẽ xem xét lại. Nếu đúng là cách sắp xếp này có sự bất cập, trong thời gian đến sẽ cho điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.