Quảng Ngãi: Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công

28/11/2023 12:15 GMT+7
Thay vì 3 năm mới hoàn thành, đại diện BQL dự án đầu tư huyện Nghĩa Hành, chủ đầu tư kè 250 tỷ đồng chống sạt lở bờ sông Phước Giang cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu, rút ngắn thời gian thi công xuống còn 2 năm.

Sáng 28/11, đại diện chủ đầu tư kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành cho biết, đang thực hiện thủ tục mở thầu các phần việc chính của công trình này.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 1.

Một đoạn này trong khu vực xây dựng kè. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, có tổng chiều dài xây dựng mới khoảng 3.400m (gồm phía bờ phải dài 1.708m và phía bờ trái dài 1.692m) và một số hạng mục phụ trợ khác.

Công trình do BQL dự án đầu tư huyện Nghĩa Hành làm chủ đầu tư, với tổng vốn 250 tỷ đồng, gồm phần ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương; thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2026.

Để thi công hoàn thành công trình, dự án kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, được chủ đầu tư chia thành 29 gói thầu. Trong số này, phần việc chiếm giá trị lớn nhất là thi công xây dựng (gói thầu số 15), có tổng mức hơn 203,6 tỷ đồng.

Liên quan đến công trình này, trước ý kiến cho rằng nhiều dự án, công trình tương đương cùng loại, nhưng thời gian thi công hoàn thành chỉ khoảng ½; trong khi đó kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, lại kéo dài 4 năm, PV Etime đã trao đổi về thắc mắc này.

Đại diện BQL dự án đầu tư huyện Nghĩa Hành giải thích, kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, là công trình thuộc dự án nhóm B, vì vậy việc thi công trong thời gian 4 năm là đúng quy định.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 3.

Một trong số vị trí ở bờ sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa. đang bị xâm thực. Ảnh: Công Hoàng.

Do phải thực hiện nhiều thủ tục và nguyên nhân khác nên đến thời điểm này, sau gần 1 triển khai mới xong phần mở thầu để chọn đơn vị thi công hạng mục chính. Vì vậy thời gian để triển khai thi công thực, hiện chỉ còn lại 3 năm.

Không như nhiều công trình kè chống sạt lở khác, đã triển khai tại địa phương và trên địa bàn tỉnh; do nằm ngay vị trí trung tâm huyện, nên để GPMB đã phải thực hiện đền bù cho khoảng 132 hộ, vì vậy phải tốn khá nhiều thời gian.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 4.

Huyện Nghĩa Hành, Chủ đầu tư kè 250 tỷ đồng. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đại diện chủ đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Phước Giang, sau khi có kết quả chấm thầu, thay vì 3 năm mới hoàn thành, sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu ký cam kết, rút ngắn thời gian thi công xuống còn 2 năm.

Được biết thời gian gần đây từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, để xây kè chống sạt lở ở những khu vực bờ sông, biển nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và đất sản xuất của người dân.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 5.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 6.

Kè chống sạt lở ở khu vực bờ biển Quảng Ngãi vừa được xây dựng xong. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó sau khi hoàn thành, hầu hết các công trình kè được đầu tư xây dựng, đã phát huy tác dụng tốt, đơn cử gần đây như công trình kè khẩn cấp ở xóm A, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, bảo vệ hơn 80 ha đất sản xuất còn lại; xoá nguy cơ sạt lở đe doạ kéo hàng trăm nhà dân phía trong xuống sông.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 7.

Kè chống sạt lở ở Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Ảnh: Công Hoàng.

Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư kè 250 tỷ yêu cầu nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công 
 - Ảnh 8.

Kè biển Sa Huỳnh, đang phát huy hiệu quả tốt trong việc chống sóng xâm thực. Ảnh: Công Hoàng.

Còn tại các khu vực biển, có hàng loạt công trình kè Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ; công trình kè biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn….

Công Hoàng
Cùng chuyên mục