144/171 Đại hội Hội Nông dân cơ sở ở Quảng Ngãi bầu tái cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Đồng Xuân (Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi) Thứ năm, ngày 30/03/2023 07:00 AM (GMT+7)
Tính đến ngày 28/3/2023, 171/171 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó có 6/171 cơ sở Hội bầu Ban Chấp hành mới có số dư, 165/171 cơ sở Hội bầu tròn; 144/171 cơ sở Hội bầu tái cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
Bình luận 0

 Theo báo cáo của các huyện, thị xã thành phố thì 100% cơ sở đã tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, qui trình, bảo đảm thời gian theo quy định. Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ở cơ sở đều giảm số lượng 5% theo đúng định hướng và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời thực hiện công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình 5 bước và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân ở cơ sở được cơ cấu đúng chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Quảng Ngãi: Hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Đây là xã được chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên của tỉnh để học tập, rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các địa phương khác.

Được biết, sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác toàn khóa nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đồng thời các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai tuyên truyền, học tập đến cán bộ, hội viên nông dân về Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Việc tổng hợp, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII cũng được các cấp Hội chỉ đạo kịp thời, đúng theo yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sôi nổi, như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào nông dân ra quân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình "thắp sáng đường quê", mô hình đường hoa nông thôn,…

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh đã chọn đơn vị thành phố Quảng Ngãi để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện sẽ diễn ra vào 23 – 24/4/2023 để các huyện còn lại học tập, rút kinh nghiệm và hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện chậm nhất vào cuối Quý II/2023 và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2023 với chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem