Quảng Ngãi: Khẩn cấp hoàn thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh

Công Xuân Thứ năm, ngày 08/07/2021 11:12 AM (GMT+7)
Nơi điều trị (đơn nguyên) nằm ở Bệnh viện điều trị Covid-19, cơ sở 2 của tỉnh (thành lập trên cơ sở trưng dụng Bệnh viện Lao và Phổi), TP.Quảng Ngãi, có quy mô 20 giường. Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, đây là nơi điều trị cho bệnh nhận Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh này.
Bình luận 0

Nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên

Sáng 8/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang chỉ đạo cho các bộ phận trực thuộc khẩn cấp hoàn tất thủ tục, tập trung nhân lực và trang thiết bị …để hoàn thành sớm nhất nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng trên địa bàn, theo lệnh chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp hoàn thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh  - Ảnh 1.

Nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh:Nhiệt Băng

Được biết trước đó tại cuộc họp khẩn vào ngày 5/7, sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Tổ công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã thống nhất, ra quyết định thành lập Đơn nguyên (nơi điều trị) cho bệnh nhân bị Covid-19 nặng của tỉnh này.

Theo đó nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng nằm ở Bệnh viện điều trị Covid-19, cơ sở 2 của tỉnh (trưng dụng 2 Bệnh viện Lao và Phổi), TP.Quảng Ngãi, có quy mô 20 giường. Sau khi hoàn thành đây là nơi điều trị cho bệnh nhận Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh này.

Sở Y tế Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với công tác của Bộ Y tế và các cấp sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc liên quan để huy động nguồn lực, thiết bị; thành lập các bộ phận, phòng chuyên trách: Hồi sức tích cực, phẫu thuật…đảm bảo cho việc điều trị sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động.

Vào sáng cùng ngày, đại diện Sở Y tế cho biết, Tổ công tác của Bộ Y tế vừa chi viện thêm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng từ Bệnh viện T.Ư Huế vào, hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 của tỉnh.

Số ca mắc Covid-19 đang tiếp tục tăng, lây lan rộng

Được biết kể từ khi ca Covid-19 được xác định đầu tiên vào ngày 25/6 (bệnh nhân 1442, ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) đến nay, các cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp tập trung nhân, vật lực; thực hiện hàng loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, dịch Covid-19 đã lây lan rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp hoàn thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh  - Ảnh 3.

Tổ công tác của Bộ Y tế đang tham gia cuộc họp khẩn triển khai chống dịch Covid-19 tại UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh:Nhiệt Băng

Tính đến thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 ở Quảng Ngãi đã lây lan rộng ra hàng loạt huyện, thành thị trong tỉnh: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Lý Sơn, TP.Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ, với tổng số trường hợp mắc Covid-19 là 146 ca. Trong đó, nhiều nhất là tâm dịch thị xã Đức Phổ (137 ca ), Tư Nghĩa (4 ca), TP.Quảng Ngãi (3 ca)…

Riêng vào sáng nay (8/7), Quảng Ngãi ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó. Cụ thể có 1 ca ở TP.Quảng Ngãi; 2 ca ở tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; 1 ca ở thị xã Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp hoàn thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên của tỉnh  - Ảnh 5.

Phong toả để xử lý một khu vực ở của bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh:Nhiệt Băng

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ tiếp tục lan rộng, cùng khẩn cấp áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch Covid-19 khác, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, ngày 8/7, Quảng Ngãi đã thực hiện giãn cách xã hội toàn theo Chỉ thị 15/CT-TTg; riêng 6/13 huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Lý Sơn, TP.Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg cho đến khi có thông báo mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem