Quảng Ngãi: Lãnh đạo UBND xã cùng tham gia dựng nhà trái phép

12/08/2021 17:11 GMT+7
Qua kiểm tra chính quyền huyện Ba Tơ xác định, 6 công trình nhà dựng trái phép tại chân thác nước núi Cao Muôn, xã Ba Vinh là của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đoàn, cán bộ thú y xã Ba Vinh và 1 cán bộ huyện về hưu.

Sáng 12/8, liên quan đến vụ dựng 5 nhà và 1 công trình vệ sinh trái phép tại chân thác nước núi Cao Muôn, xã Ba Vinh không chỉ gây phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến vùng bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt "Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ", gây bức xúc trong dư luận, PV Etime tiếp tục tìm hiểu vụ việc.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo UBND xã cùng tham gia dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn   - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, (ảnh:Tới Phan).

Tại buổi làm việc với PV Etime, lãnh đạo chính quyền xã Ba Vinh thừa nhận, toàn bộ số công trình trên là do lãnh đạo UBND và cán bộ của xã này cùng góp tiền, vật liệu vào làm.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ba Vinh, mục đích làm các công trình trên (dựng trái phép 5 nhà sàn và 1 công trình vệ sinh) là tạo chỗ tạm nghỉ ngơi miễn phí cho cán bộ, người dân khi đến đây tham quan và tắm suối, hoàn toàn không mang mục đích kinh doanh?!

Vào chiều cùng ngày, thừa uỷ quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Lữ Đình Tích đã làm việc và trả lời PV Etime về các nội dung liên quan đến vụ việc trên.

Vị Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết qua kiểm tra đã xác định, tham gia dựng trái phép 5 nhà và 1 công trình vệ sinh có 5 người.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo UBND xã cùng tham gia dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn   - Ảnh 3.

Nhìn từ bên trong ra ở 1 ngôi nhà dựng trái phép, (ảnh:Tới Phan).

Quảng Ngãi: Lãnh đạo UBND xã cùng tham gia dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn   - Ảnh 4.

Khu vực dựng nhà, công trình trái phép ở chân núi Cao Muôn, (ảnh:Tới Phan).

Cụ thể gồm 4 lãnh đạo và cán bộ của xã Ba Vinh là các ông: Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND; Phạm Văn Chôn, Phó Chủ tịch UBND; Phạm Văn Nho, Bí thư Đoàn xã, Phạm Văn Úi, cán bộ thú y xã và ông Phạm Văn Dương, cán bộ huyện Ba Tơ đã về hưu.

Qua đo đạc số công trình dựng trái phép có tổng diện tích gần 114m2, gồm 4 nhà sàn có trụ đổ bê tông (diện tích từ 14,4-21,7m2/nhà), 1 nhà xây tường gạch có mái lợp ngói (diện tích gần 35m2) và 1 công trình phụ có diện tích khoảng 8,4m2.

Cùng với yêu cầu tháo dỡ và phá bỏ toàn bộ các công trình dựng, xây trái phép trên chân thác nước núi Cao Muôn, cấp thẩm quyền Ba Tơ sẽ tiến hành xem xét, kỷ luật đối với số cán bộ vi phạm (tham gia xây, dựng nhà trái phép) theo quy định pháp luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Lữ Đình Tích khẳng định.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo UBND xã cùng tham gia dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn   - Ảnh 6.

Gạch được đưa vào lót nền nhưng chưa kịp sử dụng, (ảnh:Tới Phan).

Như PV Etime đã đưa tin, sau khi nhận được phản ánh ngày 9/8 vừa qua, chính quyền huyện Ba Tơ đã có văn bản hoả tốc (số 1221/UBND, do ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ ký), chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc kiểm tra việc xây dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn.

Trong báo cáo đã gửi, Phòng VH&TT huyện Ba Tơ nêu rõ việc dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, không những phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn làm ảnh hưởng đến vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt "Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ".

Tới Phan
Cùng chuyên mục