Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ

11/08/2021 10:16 GMT+7
Dù trái phép nhưng số nhà sàn được dựng ở chân thác nước núi Cao Muôn làm kiên cố bằng trụ cột đổ bê tông, trong đó có nhà được lợp mái bằng ngói, với diện tích ước từ vài chục đến cả trăm m2/căn.

Sáng 11/8, liên quan đến vụ việc hàng loạt ngôi nhà sàn được dựng trái phép tại gần chân thác nước núi Cao Muôn, xã Ba Vinh, xâm phạm đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ba Tơ, huyện Ba Tơ, gây sốc trong dư luận, PV Etime tiếp tục tìm hiểu vụ việc.

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 1.

Trụ nhà được đổ bê tông kiên cố, (ảnh:Tới Phan).

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ba Tơ gồm có 11 điểm. Trong đó núi Cao Muôn là một trong những nơi Đội du kích Ba Tơ chọn, đặt làm căn cứ và xây dựng lực lượng trong những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa. Vì vậy mọi hành vi xâm phạm đến di tích này là vi phạm Luật Di sản văn hoá.

Theo qua sát của Pv Etime, tại khu vực chân thác nước núi Cao Muôn có khoảng 5 nhà sàn dựng trái phép nằm rải rác nhiều nơi, với diện tích ước từ vài chục, đến gần cả trăm m2/căn.

Dù trái phép nhưng các ngôi nhà sàn này được dựng khá kiên cố bằng trụ đổ bê tông, trong đó có căn mái được lợp ngói với cầu thang dẫn lên sàn xây bằng xi măng, bao bọc xung quanh nhà là tường bằng đá.

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 2.

Ngôi nhà dựng trái phép được cho là của một lãnh đạo xã Ba Vinh, (ảnh:Tới Phan).

Một số người dân ở gần khi được hỏi cho biết, số người dựng nhà trái phép tại chân thác nước núi Cao Muôn nhằm mục đích, phục vụ kinh doanh cho khách đến du lịch tham quan, ăn uống và tắm lại suối này.

Được biết vào  ngày 9/8, chính quyền huyện Ba Tơ đã có văn bản hoả tốc (số 1221/UBND, do ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ ký), chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc kiểm tra việc xây dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn.

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 3.

Tường đá bao quanh nhà dựng trái phép, (ảnh:Tới Phan).

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 4.

Bậc thang lên sàn bằng xi măng, (ảnh: Tới Phan).

Trong báo cáo đã gửi, Phòng VH&TT huyện Ba Tơ nêu rõ việc cán bộ xã và một số người dân dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, không những phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn làm ảnh hưởng đến vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt "Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ".

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 5.

Một ngôi nhà dựng trái phép có xây hệ thống vệ sinh, (ảnh:Tới Phan)

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 6.

Nhà dựng trái phép có mái lợp bằng ngói, (ảnh:Tới Phan).

Quảng Ngãi: Hiện trường vụ dựng nhà trái phép xâm phạm Di tích quốc gia đặc biệt Ba Tơ  - Ảnh 7.

Một góc khu vực mà cán bộ và người dân dựng nhà trái phép ở chân thác nước núi Cao Muôn, (ảnh:Tới Phan).

Trả lời PV Etime, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, sơ bộ ban đầu đã xác định có 5 trường hợp dựng nhà trái phép trong khu vực thác nước núi Cao Muôn. Hiện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Tới Phan
Cùng chuyên mục