Quảng Ngãi: Một cá nhân bị phạt gần 90 triệu đồng vì phá hơn 1.700m2 rừng tự nhiên

07/04/2023 18:00 GMT+7
Trong quá trình làm đường tại dự án thuỷ điện Nước Long, huyện Ba Tơ, một công nhân của đơn vị thi công đã phá rừng tự nhiên phòng hộ, với tổng diện tích 1.747m2.

Chiều 7/4, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền huyện Ba Tơ cho biết, đã xử lý hành vi vi phạm phá rừng tự nhiên phòng hộ, thuộc địa phận xã Ba Ngạc.

Quảng Ngãi thi công dự án thuỷ điện  Nước Long phá rừng tự nhiên phòng hộ - Ảnh 1.

Tuyến đường thi công vi phạm vào rừng tự nhiên phòng hộ. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin mà PV được cung cấp, trong quá trình tham gia thi công đường của dự án thuỷ điện Nước Long, huyện Ba Tơ, một công nhân của đơn vị thi công là ông Vũ Văn Hào (trú tại tỉnh Đăk Nông) đã phá rừng tự nhiên phòng hộ. Vị trí rừng bị phá tại lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 375 và lô 11, khoảnh 8, tiểu khu 371, với tổng diện tích 1.747m2.

Ngoài bị xử phạt số tiền 87,5 triệu đồng, chính quyền huyện Ba Tơ buộc ông Hào phải trồng lại rừng trên diện tích đã phá trái pháp luật (1.747 m2), bằng loại cây bản địa là Lim xanh.

Đây không phải là sai phạm lần đầu. Trước đó, vào tháng 5/2021, trong quá trình tuần tra kiểm soát (cũng tại khu vực rừng ở xã Ba Ngạc), lực lượng chức năng huyện Ba Tơ đã phát hiện 4.900m2 rừng đã bị phá, lấn chiếm trái phép, gồm diện tích rừng bị phá là 1.230m2, diện tích đất rừng bị lấn chiếm là 3.650m2.

Quảng Ngãi thi công dự án thuỷ điện  Nước Long phá rừng tự nhiên phòng hộ - Ảnh 3.

Một cây rừng do quá trình thi công dự án thuỷ điện Nước Long cưa trái phép. Ảnh: Công Hoàng (chụp năm 2021).

Tại hiện trường ở thời điểm trên, lực lượng chức năng huyện Ba Tơ ghi nhận nhiều cây rừng bị đốn hạ; ngoài ra phương tiện cơ giới đào bới và san ủi đường, gây ảnh hưởng đến cây rừng khác xung quanh, với bề rộng mặt đường từ 4-7m và dài 579m.

Dự án thuỷ điện Nước Long, nằm trên địa bàn KonPlong, tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, được cấp quyết định phê duyệt chủ tương đầu tư vào tháng 5/2018.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 910 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 20,5ha, thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục