Quảng Ngãi: Thu tiền tỷ nhờ trồng mây dưới tán rừng phòng hộ
Được biết mô hình "trồng Mây nước, Sa nhân tím dưới tán rừng phòng hộ" tại xã Ba Trang, huyện Ba Tơ diễn ra từ cuối năm 2012.

Một trong số mây nước trưởng thành sắp thu hoạch. Ảnh: Công Xuân.
Cũng như một số nơi khác ở xã Ba Trang nói riêng và huyện Ba Tơ nói chung, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn; chăm sóc tốt, áp dụng các biện pháp chăm sóc theo hướng dẫn, diện tích mây và sa nhân tím đã trồng của người dân thôn Nước Đang phát triển, sinh trưởng nhanh; tạo nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân nơi đây.
Anh Định Văn Gối, ở xã Ba Trang cho biết, sau khi tham gia và được cấp ngành địa phương, huyện Ba Tơ hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện trồng Mây nước, Sa nhân tím dưới tán rừng phòng hộ, hiện gia đình anh Gối đã sở hữu khoảng 1 ha mây, mỗi năm thu về 40- 50 tấn, trị giá 100 - 200 triệu đồng.

Người dân bên số mây trồng. Ảnh: Công Xuân.
Đại diện chính quyền xã Ba Trang cho biết, riêng thôn Nước Đang hiện diện tích mây nước khoảng 45 ha, Sa nhân tím khoảng 10 ha. Theo đó mỗi năm thu về khoảng 60 tấn, trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng.
Một số hình ảnh về cây mây trồng của người dân huyện Ba Tơ mà PV Etime ghi lại.

Khu vực rừng phòng hộ ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ. Ảnh: Công Xuân.


Nhờ áp dụng đúng các biện pháp và chăm sóc tốt, mây trồng dưới tán rừng phòng hộ Ba Tơ phát triển tốt. Ảnh: Công Xuân.


Thu hoạch mây. Ảnh: Công Xuân.

Một bụi mây còn nhỏ. Ảnh: Công Xuân.

Mây thu hoạch đang chờ bán cho thương lái. Ảnh: Công Xuân.