Quảng Ngãi: Hoạ kép vì thiên tai, hàng trăm ruộng hành hư hỏng nặng, dân mất trắng hàng tỷ đồng

08/10/2021 16:46 GMT+7
Đợt mưa dữ dội kéo dài suốt 2 ngày qua, đã làm cho hàng trăm ruộng hành nằm ở khu vực phía đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn ngập sâu trong nước nên hư hỏng, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, người dân trồng hành của đảo gặp nạn do mưa bão gây ra.

Chiều 8/10, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết đến thời điểm này, khu vực đồng ruộng hành phía đông An Vĩnh bị ngập do đợt mưa lớn vừa qua, nước đã rút hết.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 1.

Hành trồng của người dân bị hư hỏng vì đợt mưa lớn. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 2.

Khu vực đồng trồng hành bị ngập nước làm người dân thiệt hại tiền tỷ. Ảnh: Nhiệt Băng

Tổng diện tích cây hành bị ngập tại khu vực đồng ruộng trên ước khoảng 10 ha. Tuy một số ruộng hành dù bị ngập, nhưng đã gần thời gian thu hoạch, nên người dân có thể nhổ lấy củ. Nhưng còn rất nhiều ruộng do củ còn quá nhỏ, non nên phải bỏ, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Theo người đứng đầu chính quyền huyện này, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, người dân trồng hành đảo Lý Sơn mất tiền tỷ vì mưa bão.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 5.

Ruộng hành bị ngập nước. Ảnh: Nhiệt Băng.

Được biết trước đó vào ngày 12/9, cơn bão số 5 đã càng quét, làm cho hơn 100 ha/300 ha hành trồng của người dân huyện đảo bị đổ ngã và hư hỏng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 6.

Canhs đồng hành trở thành ao chứa nước. Ảnh: Nhiệt Băng.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 7.

Hàng loạt ruộng hàng đã bị ngã hỏng trước khi nước rút. Ảnh: Nhiệt Băng.

Từ bao đời qua cùng với tỏi, hành là cây trồng chính mang lại nguồn thu nhập chủ yếu của người dân Lý Sơn, với diện tích trồng hàng năm khoảng 300 ha.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 8.

Hành bị hư hại do cơn bão số 5 cách đây khoảng 1 tháng. Ảnh: Nhiệt Băng.

Được trồng trên loại cát pha vôi nên hành, tỏi Lý Sơn có chất lượng và hương vị thơm ngon đặc biệt, trở thành đặc sản nổi tiếng và được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng.

Quảng Ngãi: Người trồng hành Lý Sơn bị hoạ kép vì thiên tai  - Ảnh 9.

Một cánh đồng trồng hành, tỏi của người dân Lý Sơn. Ảnh: Nhiệt Băng.

Vì vậy nhiều du khách, người dân đất liền khi ra đảo Lý Sơn tham quan, hay đi công tác khi trở về,  hành và tỏi đã trở thành món quà không thể thiếu trong hành trang của mình.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục