Quảng Ngãi: Mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN chết yểu làm nóng buổi họp báo

19/06/2021 12:04 GMT+7
Trước đề nghị muốn làm rõ về số mô hình, dự án đầu tư với tổng kinh phí ước hàng chục tỷ đồng của Sở KH&CN đang "hấp hối" là bao nhiêu… Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo cho Sở này phải làm việc, cung cấp thông tin cho các phóng viên báo chí theo quy định pháp luật.

Các dự án hàng chục tỷ góp phần phát triển kinh tế tỉnh?

Vào chiều 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì, cùng các cấp sở ngành trực thuộc tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2021.

Quảng Ngãi: Mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN chết yểu làm nóng buổi họp báo  - Ảnh 1.

Một góc dự án đầu tư xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thuỷ canh (ảnh: Tới Phan).

Tại buổi họp báo này, một trong những nội dung được phóng viên báo T.Ư quan tâm nhất đó là hiệu quả mang lại của hàng loạt mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi, trong gia đoạn 2016-2020 tổng số nhiệm vụ (mô hình, dự án, đề tài…)  sở này đã triển khai thực hiện là 76 nhiệm vụ (mở mới 54 nhiệm vụ và được chuyển tiếp 22 nhiệm vụ), tăng 19 nhiệm vụ so với giai đoạn trước (2011-2015).

Nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp có 42 nhiệm vụ, kỹ thuật công nghệ 12 nhiệm vụ, còn lại là các lĩnh vực khác với tổng kinh phí thực hiện gần 78,5 tỷ đồng. Trong đó kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp khoảng 53,4 tỷ đồng, mở mới trên 25 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN chết yểu làm nóng buổi họp báo  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi (ảnh cắt từ Clip trang tin Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi)

Đánh giá hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ đã triển khai, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Các đề tài, dự án đã phát huy hiệu quả, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.

Ngoài thực tế thì...?

Tuy nhiên trái ngược với sự khẳng định của vị đứng đầu Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt mô hình, dự án mà cơ quan này đã và đang tham gia triển khai thực hiện, được một số cơ quan báo chí T.Ư đăng tải, phóng viên chỉ ra đã và đang ở tình trạng "sống dở, chết dở".

Đơn cử trong 4 nhiệm vụ (gồm 2 mô hình nông nghiệp, 2 dự án đầu tư thiết bị) gần đây nhất mà Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi tham gia, hiện đã và đang triển khai trên địa bàn, có 1 mô hình chết giữa chừng (dự án trồng nghệ dưới tán rừng keo non, tổng kinh phí đầu tư dự tính gần 4 tỷ mà PV ETime đã có loạt bài phản ánh); 3 mô hình và dự án còn lại đang trong tình trạng ngoắc ngoải, không phát huy tác dụng.

Quảng Ngãi: Mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN chết yểu làm nóng buổi họp báo  - Ảnh 5.

Một phần thiết bị Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng đang đắp chiếu (ảnh: Tới Phan).

Cụ thể dự án trồng Sachi ở 2 huyện Ba Tơ và Trà Bồng, với tổng kinh phí được phê duyệt gần 5,3 tỷ đồng, tổng diện tích thực hiện khoảng 4ha, thời gian triển khai từ tháng 9/2019-3/2022. Hiện phần diện tích trồng tại huyện Trà Bồng, đại diện chính quyền địa phương xác nhận số Sachi trồng đã chết gần hết.

Đối với 2 dự án đầu tư xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thuỷ canh (tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng); Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học (khoảng 7,5 tỷ đồng) thì đang đắp chiếu, không phát huy tác dụng.

Quảng Ngãi: Mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN chết yểu làm nóng buổi họp báo  - Ảnh 6.

Quang cảnh buổi họp báo quý II/2021 (ảnh: Tới Phan chụp ngày 18/6/2021).

Để làm rõ số lượng mô hình, dự án đầu tư của Sở KH&CN đã triển khai không mang lại hiệu quả cụ thể là bao nhiêu, sau khi nghe đề nghị tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo cho Sở này phải làm việc, cung cấp thông tin cụ thể cho các cơ quan báo chí theo quy định.


Tới Phan
Cùng chuyên mục