Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ

02/09/2021 16:26 GMT+7
Theo quan sát của PV Etime và trả lời từ cơ quan chức năng TP.Quảng Ngãi, dù là lần đầu tiên thực hiện đi chợ bằng thẻ để phòng chống dịch Covid-19, nhưng người dân nội thành Quảng Ngãi chấp hành và thực hiện tốt.

Bắt đầu từ sáng 2/9, chính quyền TP.Quảng Ngãi chính thức áp dụng biện pháp người dân muốn vào chợ để mua hàng, thực phẩm phải có thẻ. Theo đó tất cả các chợ trung tâm, phường, xã trong nội thành Quảng Ngãi đã đồng loạt triển khai thực hiện hình thức này.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 1.

Một chốt chặn để kiểm soát thẻ vào chợ của người dân ở nội thành Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Theo đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi, việc áp dụng hình thức người dân đi chợ phải có thẻ là một trong những biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm giãn tần suất đi chợ của người dân, hạn chế nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.

Để thực hiện biện pháp này trước đó, cùng với thông tin tuyên truyền, chính quyền các xã, phường TP.Quảng Ngãi đã tiến hành cấp phát với số lượng 3 thẻ đi chợ/10 ngày/hộ gia đình, để sử dụng đi  vào mua ở bất kỳ chợ nào trong nội thành Quảng Ngãi.

Ghi nhận của PV Etime tại một số chợ Trung tâm Quảng Ngãi, phường Nguyễn Nghiêm; Chợ Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ; Chợ Đầu mối Nông sản Quảng Ngãi, phường Nghĩa Chánh…việc thực hiện đi chợ bằng thẻ được thực hiện tốt và chặt chẽ.

Theo đó tại những lối chính dẫn vào chợ, lực lượng chức năng đặt bàn kiểm soát, thu phiếu đi chợ của người dân, hướng dẫn khai thông tin trên thẻ (để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết), tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 3.

Kiểm tra thẻ đi chợ và đo thân nhiệt người dân trước khi vào chợ. Ảnh: Hải Vương.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 4.

Người đi chợ phải khai báo thông tin. Ảnh: Hải Vương.

Còn về người dân đi chợ, tất cả chuẩn bị sẵn phiếu trên tay để trình cho lực lượng kiểm soát và thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 theo quy định. Những trường hợp không mang thẻ và không chấp hành các yêu cầu phòng chống dịch, đều không được cho vào chợ để mua hàng, thực phẩm.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 5.

Thẻ đi chợ được cấp cho các gia đình nội thành Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, tuy ngày đầu tiên áp dụng hình thức đi chợ phải có thẻ nhưng người dân thực hiện và tuân thủ khá tốt. Hi vọng biện pháp này (đi chợ bằng thẻ) sẽ góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 7.

Rau, củ quả và các loại thực phẩm khác phía trong chợ đầy đủ. Ảnh:Hải Vương.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi vào sáng 2/9, cơ quan y tế tỉnh ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19 mới, trong đó liên quan đến chùm ca bệnh ngoài cộng đồng ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi (hiện đã được phong toả) là 3 trường hợp; 11 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Hoya Lens và 5 ca là người trở về từ các tỉnh, thành và đã được cách ly tập trung.

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên người dân nội thành thực hiện đi chợ phải có thẻ  - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (giữa) kiểm tra tại một khu vực chợ. Ảnh: Hải Vương.

Trước đó, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết trong 4 ngày nghỉ nhân dịp Lễ 2/9, nếu tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ thực hiện biện pháp cao hơn, so với Chỉ thị 16/CT-TTg mà tỉnh đang áp dụng.

Hải Vương
Cùng chuyên mục