Quảng Ninh: Phấn đấu đón 10 triệu lượt du khách trong năm 2021

06/04/2021 06:04 GMT+7
Theo kế hoạch dự kiến năm 2021, Quảng Ninh sẽ tổ chức 88 sự kiện nhằm thu hút khách du lịch nội địa, với mục tiêu phấn đấu đón khoảng 10 triệu lượt khách trong năm 2021.

Năm 2020, ngành du lịch Quảng Ninh đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, tăng tốc trong 3 tháng cuối năm. Các gói kích cầu được tung ra ngay lập tức phát huy hiệu quả, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tạo thêm việc làm, giải quyết được một phần khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2020 tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 8,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt trên 17.000 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm từ thu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt trên 11.000 tỷ đồng, đóng góp 5,19% vào thu ngân sách trên địa bàn.

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nhờ các giải pháp kích cầu kịp thời, hoạt động du lịch, dịch vụ đã dần được phục hồi. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2020 đạt 8,8 triệu lượt

Sang năm 2021, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu thu hút  10 triệu lượt khách du lịch đến với tỉnh, tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 88 sự kiện, hoạt động chương trình kích cầu du lịch, trong đó có 35 hoạt động, sự kiện quy mô cấp tỉnh, 53 hoạt động sự kiện quy mô cấp địa phương.

Cụ thể, giai đoạn 1: Tháng 3, 4, 5 năm 2021 sẽ tổ chức 31 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh. 

Giai đoạn 2: Từ tháng 6 - 12/2021 sẽ tổ chức 57 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh. 

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2021 - Ảnh 2.

Ngày hội du lịch đường phố Hạ Long với chủ đề- "Hội xuân Di sản" thu hút đông đảo du khách tham gia.

Bên cạnh việc tổ chức các chuỗi sự kiện, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai một số hoạt động giới thiệu sản phẩm, điểm đến du lịch, các chương trình truyền thông quảng bá du lịch Quảng Ninh đến với các tỉnh thành như TP.Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... và các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp...

Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục làm mới các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm du lịch biển đảo khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Cô Tô - Vân Đồn; tăng cường phát triển các sản phẩm tại khu vực các huyện miền Đông của tỉnh.

Đồng thời, liên minh kích cầu du lịch Quảng Ninh cùng với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra các nhóm sản phẩm, tập trung vào hoạt động du lịch tâm linh, ẩm thực, biển đảo, văn hóa, vui chơi giải trí nghỉ dưỡng và các gói combo ưu đãi, hấp dẫn. 

Một số đơn vị như Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long giảm 70% giá vé công viên Sun World Hạ Long Complex từ ngày 13/3 - 15/4/2021; Công ty CP phát triển Tùng Lâm giảm 30% giá vé cáp treo khứ hồi lên Chùa Đồng, Yên Tử tới hết ngày 31/12/2021; Công ty CP Hàng không Hải Âu giảm giá tới 40% chương trình trải nghiệm bay Thuỷ phi cơ Hải Âu - Giờ vàng giá tốt từ ngày 22/3/2021 - 29/4/2021...

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2021 - Ảnh 3.

Tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đang áp dụng chương trình kích cầu, giảm giá đến 70%

Trong năm 2021, Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giảm 50% giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử... và miễn phí tham quan các điểm du lịch vào các ngày lễ lớn trong năm.

Ngoài ra, hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn vé tuyến xe buýt chất lượng cao đến TP.Hạ Long, Dốc Đỏ của TP.Uông Bí và ngược lại.

Trước đó ngày 11/3, Quảng Ninh cho phép các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đón khách du lịch từ tất cả các địa phương trên cả nước (trừ những địa phương có dịch). 

Riêng trong ngày 13/3, ngày đầu tiên được phép đón du khách từ tỉnh ngoài, đền Cửa Ông đã đón khoảng 3.000 lượt khách, tăng khoảng 3 lần so với thời điểm chỉ đón khách nội tỉnh (từ 2-11/3). 

Khu di tích, danh thắng Yên Tử cũng đón một lượng khách tăng từ 3-5 lần. Tỷ lệ khách đặt phòng tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử lên đến 70 - 90% vào dịp cuối tuần. Cũng trong ngày 13/3, Tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đã đón khoảng 6.000 lượt khách sau những ngày tạm dừng hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch.


PV
Cùng chuyên mục