Rộ "nạn" xây dựng công trình để đón đền bù cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Bình

Trần Anh Thứ năm, ngày 17/03/2022 15:46 PM (GMT+7)
Người dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khi hay tin đường cao tốc Bắc - Nam sẽ đi qua khu vực đất đang sinh sống đã vội xây lên những căn nhà tạm bợ, đợi đền bù.
Bình luận 0

Xây vội nhà tạm khi nghe tin đường cao tốc đi qua

Thời gian qua, trên địa huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) xuất hiện nhiều công trình xây với tốc độ rất nhanh trên khu vực đất mà người dân cho rằng đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua.

Quan sát của PV, tại xã Phú Thủy, xã Sơn Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có hàng trăm công trình xây dựng của người dân dang dở, không khí triển khai thi công đang được đẩy nhanh.

Quảng Bình: Xây vội nhà đợi đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý - Ảnh 1.

Người dân nhiều nơi trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang vội xây nhà tạm trên khu vực cắm mốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Ảnh: TA

Quan sát của Dân Việt, các công trình mà người dân gấp rút xây lên đều là nhà tạm bợ, lợp mái tôn, bên trong không có gì ngoài 4 bức tường. Đa phần công trình xây xong đều không đưa vào sử dụng.

Trò chuyện với PV, ông N.T (ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Tôi thấy người dân bảo là đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua phần đất khu vực tôi đang sống nên tôi cũng xây dựng lên nhà tạm với hi vọng được hưởng đền bù. Ở đây không chỉ riêng tôi, còn nhiều hộ cũng đang triển khai xây".

Quảng Bình: Xây vội nhà đợi đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân đang tập kết đá để xây dựng công trình tạm bợ trên khu vực cắm mốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Ảnh: TA

Theo nhiều người dân ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), các hộ dân khi thấy cơ quan chức năng đi cắm mốc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam là vội xây dựng hạ tầng trên khu vực cắm mốc, việc xây dựng trở nên tấp nập khoảng một tháng nay.

Xử lý thế nào?

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng các xã, thị trấn có tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quảng Bình: Xây vội nhà đợi đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý - Ảnh 3.

Đa phần công trình xây dựng tạm bợ, không nhằm mục đích sử dụng. Ảnh: TA

Ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: "Đến nay, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế hướng tuyến và cọc giải phóng mặt bằng, đoạn qua thị trấn Nông trường Lệ Ninh, xã Sơn Thủy và Phú Thủy cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện, UBND các xã có liên quan để thực hiện. Riêng đoạn đi qua địa bàn xã Trường Thủy và Kim Thủy đã có hồ sơ thiết kế hướng tuyến.

Để thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có vi phạm.

Quảng Bình: Xây vội nhà đợi đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: TA

Ông Đặng Đại Tình nhấn mạnh: "Chủ tịch UBND xã, thị trấn nào thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý dẫn đến việc để xảy ra tình trạng vi phạm trên diện rộng, xử lý vi phạm thiếu cương quyết và kịp thời thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

Quan điểm quán triệt của huyện Lệ Thủy sẽ nghiêm túc và kiên quyết xử lý những vi phạm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam".

Việc để người dân huy động tiền để vội vã xây nhà với mục đích lấy được tiền đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam vừa phản cảm, vừa lãng phí kép tiền của chính người dân và của Nhà nước (nếu như đền bù). Câu hỏi đặt ra là các địa phương ở Quảng Bình sẽ xử lý cụ thể bằng cách nào với những căn nhà mọc lên chỉ sau một vài đêm này?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem