Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch Covid-19

05/05/2020 05:48 GMT+7
Chuyến bay mang số hiệu VJ230 của hãng hàng không Vietjet Air khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh chở 152 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc khai thác trở lại các đường bay thương mại tại sân bay Vân Đồn sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19.

Tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, công tác đón tiếp các chuyến bay thương mại đến và đi được chuẩn bị theo đúng quy trình, quy chuẩn và hướng dẫn về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn sau dịch Covid-19

Tất cả các hành khách phải thực hiện quy định đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại nhà ga. Tại sân bay cũng dán thông báo và đọc loa phát thanh hướng dẫn hành khách tuân thủ quy định phòng dịch; đồng thời bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên, tiến hành đo thân nhiệt cho hành khách…

Sau khi hoàn tất việc phục vụ các chuyến bay, sân bay Vân Đồn sẽ tiến hành phun khử khuẩn nhà ga, lau chùi bằng dung dịch diệt khuẩn tại các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay

Đường bay Vân Đồn – TP.Hồ Chí Minh do Vietjet Air khai thác trở lại với tần suất 1 chuyến/ngày, cất cánh vào 9h50 tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 4/5 với giá khuyến mại từ 199.000 VNĐ/chặng bay chưa bao gồm thuế, phí. 

Hoạt động này đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát. Đây cũng là đường bay thường lệ được Vietjet Air khai thác từ tháng 1/2019, với tần suất 1 chuyến/ngày vào tất cả các ngày trong tuần và tạm dừng khai thác từ tháng 2/2020 theo chỉ đạo của Chính phủ để phòng chống dịch Covid – 19.

Dự kiến, Vietnam Airlines cũng sẽ khai thác đường bay này từ ngày 16/5 với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ 2, 3, 5, 7) và Bamboo Airways khai thác từ ngày 1/6 với tần suất 1 chuyến/ngày vào tất cả các ngày trong tuần.

Một đường bay nội địa khác dự kiến cũng sẽ sớm được mở lại từ ngày 17/5 là chặng Vân Đồn – Đà Nẵng, khai thác bởi Vietnam Airlines với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ 4, 6, CN).

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Sân bay Vân Đồn bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga cho hành khách

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, sân bay Vân Đồn cũng đang xúc tiến mở mới đường bay nội địa đi Phú Quốc hoặc Nha Trang vào khoảng quý IV/2020. Đồng thời, xúc tiến mở đường bay quốc tế mới theo phương thức series charter và charter (chuyến bay thuê riêng cho du khách của một hãng lữ hành) tới Vân Đồn, trọng tâm là nhóm đường bay từ Trung Quốc, Hàn Quốc (dự kiến mở bay đầu quý IV/2020 sau khi các nước đã kiểm soát được dịch bệnh và cho phép khai thác trở lại các chuyến bay thương mại quốc tế). 

Cùng với việc khai thác thương mại từ ngày 4/5, sân bay Vân Đồn cũng tiếp tục áp dụng các ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó, hành khách đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé thăm quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử; miễn phí xe buýt Hạ Long – Vân Đồn và ngược lại; giảm 50% giá dịch vụ cáp treo tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử; ưu đãi giảm giá vé tại các quần thể vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group trên toàn quốc như Sun World Halong Complex, Sun World Ba Na Hills, Sun World Hon Thom Nature Park cũng như ưu đãi tham quan/nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort của Sun Group...

Đặc biệt, đồng hành với các đối tác hàng không chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, sân bay Vân Đồn áp dụng chính sách ưu đãi kéo dài hết năm 2020: giảm 50% phí phục vụ mặt đất cơ bản với đường bay quốc tế và giảm 70% với đường bay nội địa; giảm 50% phí dịch vụ cất hạ cánh với đường bay quốc tế thường lệ. 

Là một trong số ít các sân bay được Thủ tướng Chính phủ giao đón các chuyến bay từ vùng dịch, cũng như thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, sân bay Vân Đồn đã tạm dừng khai thác các đường bay thương mại từ tháng 2 đến nay, đồng thời đón 40 chuyến bay với gần 6.500 hành khách từ các vùng dịch khác nhau theo một quy trình khép kín bên ngoài nhà ga, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Công tác đón tiếp các chuyến bay thương mại đến và đi được chuẩn bị theo đúng quy trình và hướng dẫn về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Trước đó ngày 1/5, chuyến bay VN008 đưa 276 công dân Việt Nam từ Canada trở về đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Đây là chuyến bay thứ 39 đưa công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

276 công dân Việt Nam bao gồm các học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi chữa bệnh, du lịch, thăm thân, công tác… đã hết thời hạn lưu trú tại Canada, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ đưa về nước. Hành khách trước khi lên máy bay đều đã được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng sức khỏe và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình.

Sân bay quốc tế Vân Đồn tiếp tục áp dụng quy trình đặc biệt đón các chuyến bay quốc tế đến từ vùng dịch. Theo đó, tàu bay khi hạ cánh đậu ở bãi đỗ xa, được xe bus chở vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cũng như các hành khách khác.

Các cơ quan chức năng đã bố trí phương tiện đưa toàn bộ hành khách về các khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Cũng trong ngày 4/5, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines chở 295 hành khách là các chuyên gia, kỹ sư Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc. Chuyến bay này được đón tiếp theo quy trình đặc biệt áp dụng với các chuyến bay về từ vùng dịch hạ cánh xuống Vân Đồn. Hành khách sau khi làm thủ tục theo quy trình khép kín diễn ra bên ngoài nhà ga đã được đưa đi cách ly theo quy định.


Minh Minh
Cùng chuyên mục