Sát giờ rời Nhà Trắng, Trump quyết dồn Huawei vào cửa tử

18/01/2021 15:11 GMT+7
Một động thái giáng đòn mạnh mẽ lên Huawei trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Trump: chính quyền Trump hôm 17/1 (giờ Mỹ) vừa tuyên bố thu hồi các giấy phép cung cấp hàng hóa cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Tờ Reuters đưa tin chính quyền Trump mới đây đã gửi thông báo tới các nhà cung cấp của Huawei tại Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ chip Intel về việc thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei.

Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của chính quyền Trump trong việc trừng phạt Huawei - công ty công nghệ Trung Quốc lâu nay bị Washington cáo buộc là mối đe dọa an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Sát giờ rời Nhà Trắng, Trump quyết dồn Huawei vào cửa tử - Ảnh 1.

Những giờ cuối cùng ở Nhà Trắng, Trump quyết không tha cho Huawei

Nguồn tin mà Reuters thu thập được chỉ ra rằng Hiệp hội Công nghiệp chip của Mỹ (gọi tắt là SIA) hôm 15/1 cho biết Bộ Thương mại Mỹ trước đây đã nhiều lần bác bỏ giấy phép xuất khẩu hàng hóa cho Huawei. Bộ này còn ít nhất 1 lần thu hồi giấy phép đã cấp trước đó cho nhà sản xuất chip flash Nhật Bản Kioxia. 4 công ty khác cũng báo cáo các trường hợp bị tước giấy phép tương tự. Phía SIA cho rằng động thái của Bộ Thương mại Mỹ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt sản phẩm chip bán dẫn từ nhiều nhà sản xuất trong ngành.

Với hành động thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei mới đây, sẽ có khoảng 150 đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu số hàng hóa, linh kiện, dịch vụ công nghệ trị giá 120 tỷ USD cho Huawei bị đình trệ.

Hiện Bộ Thương mại Mỹ chưa lên tiếng về hành động này.

Huawei đã bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi tháng 5/2019, khi chính quyền Trump đưa tập đoàn viễn thông này vào danh sách đen thương mại kèm theo hàng loạt hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt. Kể từ đó đến nay, lệnh cấm vận của Trump đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tập đoàn này.

“Mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei đã phải đối diện với áp lực lớn chưa từng có từ trước đến nay. Nguyên nhân là do sự thiếu hụt linh kiện kỹ thuật cần thiết cho hoạt động kinh doanh smartphone” - trích tuyên bố hồi tháng 11/2020 của Huawei khi tập đoàn này buộc phải bán mảng kinh doanh smartphone giá rẻ Honor cho một tập đoàn nội địa khác do thiếu linh kiện trầm trọng. Theo nội dung tuyên bố này, Huawei không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần hay tham gia bất kỳ hoạt động nào trong việc quản lý kinh doanh hay ra quyết sách chiến lược sau khi bán thương hiệu smartphone giá rẻ Honor cho tập đoàn Công nghệ thông tin Shenzhen Zhixin.

Thỏa thuận bán lại thương hiệu Honor cho Shenzhen Zhixin được công bố trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào Huawei, qua đó chặn đứng nguồn cung chip toàn cầu của hãng này. Sự thiếu hụt nguồn cung chip buộc nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới buộc phải lựa chọn con đường cay đắng: chỉ tập trung vào dòng smartphone cao cấp.

Trong một diễn biến khác, hôm 14/1 (giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bất ngờ đưa thêm 9 công ty vào danh sách đen những doanh nghiệp có liên hệ hoặc được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc. Đây được đánh giá là động thái nhằm củng cố cách tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh của chính quyền Trump trước khi Tân Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức tiếp quản Nhà Trắng.

Theo Reuters, 9 cái tên lọt danh sách đen quốc phòng của Mỹ bao gồm nhà sản xuất smartphone Xiaomi và tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Đây là hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Comac là lá cờ tiên phong trong kế hoạch sản xuất máy bay thân nhỏ cạnh tranh với các gã khổng lồ Boeing (Mỹ) và Airbus (Châu Âu) của chính quyền Bắc Kinh. Còn Xiaomi là hãng smartphone có thị phần quốc tế ngày một lớn, đang phát triển mạnh mẽ sau khi Huawei bị Washington cấm vận. Như vậy cho đến nay, đã có 44 doanh nghiệp Trung Quốc lọt vào danh sách đen quốc phòng nói trên.


NTTD
Cùng chuyên mục