Sau 4 năm đường nối cho cầu 25 tỷ ở Quảng Ngãi tiếp tục nằm trên giấy đến bao giờ?

03/03/2023 10:19 GMT+7
Đến nay đã 4 năm kể từ khi được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, thế nhưng dự án đường nối ở phía Tây cầu Phủ mới, huyện Tư Nghĩa, với chiều dài khoảng 500m vẫn tiếp tục nằm trên giấy, chưa biết đến bao giờ mới được khởi công.

Theo thông tin PV Etime thu thập và được cung cấp, đường nối ở phía Tây cầu Phủ mới là dự án Đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa - huyện Nghĩa Hành, có chiều dài chỉ 0,53km, thuộc tuyến đường huyện (số ký hiệu ĐH.25).

Đường nối cho cầu 25 tỷ  ở Quảng Ngãi sau 4 năm tiếp tục nằm trên giấy đến bao giờ? - Ảnh 1.

Đoạn nối bị tắc ở phía Tây của cầu Phủ mới. Ảnh: Tới Phan.

Dự án có quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 8/2019, do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, với tổng vốn dự kiến ban đầu khoảng 49 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó do một số nguyên nhân, vốn đầu tư của công trình được điều chỉnh giảm xuống còn còn 42 tỷ đồng, thấp hơn 7 tỷ đồng so với dự kiến được phê duyệt lúc đầu.

Nằm trên dự án tuyến giao thông này (Đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa - huyện Nghĩa Hành), còn có dự án cầu Phủ mới (nằm cách cầu cũ vài trăm mét về phía Nam), với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, khởi công vào năm 2018 và hiện đã hoàn thành từ nhiều năm nay.

Tại thời điểm sáng 3/3, qua quan sát của PV Etime, dù cầu Phủ mới đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm, thế nhưng phần đường nối phía Tây của cầu với tuyến đường liên huyện Tư Nghĩa – Nghĩa Hành (dự án Đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa - huyện Nghĩa Hành), vẫn án binh bất động.

Theo đó do bề mặt đoạn đường hiện hữu (đoạn nối phía Tây cầu Phủ) quá nhỏ, nên chính quyền nơi đây đã dựng biển cấm xe ô tô, chỉ cho cho máy và thô sơ qua lại.

Đường nối cho cầu 25 tỷ  ở Quảng Ngãi sau 4 năm tiếp tục nằm trên giấy đến bao giờ? - Ảnh 3.

Cầu Phủ mới, nằm trên dự án đường nối bị tắc suốt 4 năm qua. Ảnh: Tới Phan.

Vào sáng cùng ngày, để tìm hiểu lý do cầu thì làm xong và sử dụng từ lâu, nhưng đường nối vẫn tiếp tục nằm trên giấy cho đến bao giờ, PV Etime đã trao đổi và nhận được lời giải thích từ chính quyền huyện Tư Nghĩa.

Cụ thể theo đại diện chính quyền huyện Tư Nghĩa, dự án (Đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa - huyện Nghĩa Hành), ban đầu được giao cho 1 doanh nghiệp đầu tư.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, thì phát hiện vướng thủ tục và không đúng một số quy định hiện hành.

Vì vậy sau khi UBND huyện Tư Nghĩa làm việc lại và giải thích, động viên nên doanh nghiệp này đồng ý trả lại dự ná vào cuối năm 2022 vừa qua.

Hiện chính quyền Tư Nghĩa đang làm các thủ tục để triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành dự án trong thời gian đến.

Tới Phan
Cùng chuyên mục