Sau vụ thao túng chứng khoán, cổ phiếu họ Apec của ông Nguyễn Đỗ Lăng giảm sàn

O.L Thứ hai, ngày 26/06/2023 10:20 AM (GMT+7)
Ngay đầu phiên giao dịch ngày 26/06, cổ phiếu IDJ, APS, API đã giảm sàn và trắng bên mua sau thông tin cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại 3 công ty này.
Bình luận 0

Cụ thể, APS giảm 9,8% về mức 12.900 đồng/CP, dư bán sàn 11,6 triệu cổ phiếu; cổ phiếu IDJ giảm 9,8% xuống mức 11.900 đồng/cp, dư bán sàn 17,9 triệu cổ phiếu; API giảm 9,5% xuống 11.400 đồng/cp, dư sàn hơn 5,8 triệu cổ phiếu.

So với đầu năm, mã APS vẫn tăng tới 51,76%, API tăng 32,56%, mã IDJ tăng 54,55%. Nhưng so với mức đỉnh thiết lập vào trung tuần tháng 11/2021, thị giá ba mã cổ phiếu này giảm tới 80%.

Cổ phiếu họ Apec IDJ, API, APS giảm sàn, trắng bên mua sau vụ thao túng chứng khoán - Ảnh 1.

Ngay đầu phiên giao dịch ngày 26/06, cổ phiếu IDJ, APS, API đã giảm sàn và trắng bên mua sau thông tin cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại 3 công ty này.

Theo tìm hiểu, cả 3 công ty API, IDJ, APS đều là trụ cột trong hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Apec Group (Apec Group) và ông chủ phía sau là Nguyễn Đỗ Lăng.

Vào ngày 23/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội. Theo đó, Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Cũng theo thông tin từ UBCKNN, Ủy ban đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

"UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc" – Thông báo từ UBCKNN nêu.

Ngay sau đó, 3 doanh nghiệp liên quan tới vụ án nói trên đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, trong thông cáo báo chí, Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương khẳng định "không phải chủ thể có liên quan và/hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này".

Theo đó, sự việc nêu trên hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng dài hạn cũng như hoạt động bình thường của Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời, không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty.

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo của công ty này đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Ngoài doanh nghiệp trên, hai đơn vị còn lại là API và IDJ cũng có văn bản phản hồi với nội dung tương tự.

"Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức. Khi có các thông tin cụ thể, công ty sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời đến khách hàng, đối tác và các cổ đông", thông cáo của 3 doanh nghiệp cho hay.

Ban lãnh đạo 3 công ty cho biết, đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của APS, API và IDJ diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem