Sẽ bổ nhiệm người quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế sau khi Ban Giám đốc bị bắt

20/02/2023 08:20 GMT+7
Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành quy trình bổ nhiệm một cán bộ quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi 3 người thuộc Ban Giám đốc Trung tâm bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng 20/2, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở GTVT tỉnh đang tiến hành quy trình bổ nhiệm một cán bộ quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi 3 người thuộc Ban Giám đốc Trung tâm bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Sẽ bổ nhiệm người quản lý Trung tâm Đăn kiểm xe cơ giới TT-Huế sau khi Ban Giám đốc bị bắt  - Ảnh 1.

Bộ sậu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế bị bắt vì nhận hối lộ.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm một Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy trình bổ nhiệm sẽ được sớm hoàn tất để để đưa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động trở lại sau nhiều ngày bị tạm dừng hoạt động.

Theo quy định, người được làm quy trình bổ nhiệm phải là đăng kiểm viên nên Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn một người thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế để làm quy trình bổ nhiệm.

Như tin đã đưa, vào chiều 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế về tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Đào Hữu Long - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 Phó Giám đốc trung tâm này là các ông Trần Hưng Huy, Dương Phúc Thiện. Cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện khám xét nơi ở của những người trên.

Sẽ bổ nhiệm người quản lý Trung tâm Đăn kiểm xe cơ giới TT-Huế sau khi Ban Giám đốc bị bắt  - Ảnh 2.

Cơ quan Công an khám xét cơ sở đăng kiểm 75-01S thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế phát hiện từ năm 2018 đến nay, các đối tượng Long, Huy, Thiện đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trước khi khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 13/2, cơ quan công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (đóng tại đường Điện Biên Phủ, TP.Huế) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.02S (đóng tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế.

Cơ quan công an đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến sai phạm tại 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Do cả "bộ sậu" Ban Giám đốc đều bị bắt nên những ngày qua Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế phải tạm dừng hoạt động.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục