TT-Huế: Nhóm đối tượng bị bắt vì cho người dân vay tiền với lãi suất 451%/năm

15/02/2023 14:34 GMT+7
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế bắt giữ 4 đối tượng cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất lên đến 451%/năm.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Hữu Trường và Nguyễn Văn Sơn (cùng trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/2/2023, Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh từ Thanh Hóa vào TP.Huế để hoạt động cho vay nặng lãi. Vũ Văn Ngọc điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Hoàng Anh đi qua nhiều tuyến đường TP.Huế rồi rải tờ rơi với nội dung cho vay trả góp.

TT-Huế: Nhóm đối tượng bị bắt vì cho người dân vay tiền với lãi suất 451%/năm - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng cho người dân ở Huế vay tiền với lãi suất "cắt cổ" .

Qua thông tin trên các tờ rơi này, có 5 người dân đã tìm đến vay tiền từ Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh với lãi suất lên đến 451%/năm.

Điển hình, 2 đối tượng đã cho chị Trần Thị Ly Na (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) vay 15 triệu đồng. Chị Na phải trả cho Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh mỗi ngày 900.000 đồng trong vòng 21 ngày, thu ngày đầu và ngày cuối 1.800.000 đồng, tiền phí 1.200.000 đồng.

Hay như chị Trần Thị Nhật Phương (SN 1989, trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế vay từ Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh 10.000.000 đồng, trả mỗi ngày 600.000 đồng trong vòng 21 ngày, phí làm hồ sơ 800.000 đồng, thu ngày đầu ngày cuối 1.200.000 đồng...  

TT-Huế: Nhóm đối tượng bị bắt vì cho người dân vay tiền với lãi suất 451%/năm - Ảnh 2.

Tờ rơi cho vay trả góp được các đối tượng sử dụng để rải tại nhiều tuyến đường ở TP.Huế.

Các đối tượng Phạm Hữu Trường và Nguyễn Văn Sơn cũng hoạt động cho vay nặng lãi tại TP.Huế với hình thức tương tự như Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm phù hợp tài liệu chứng cứ thu thập được.

Công an TP.Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp để tránh trường hợp vay thì dễ trả thì khó, nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần…


Phong Cầm
Cùng chuyên mục