Shark Liên rời ghế CEO nước Sông Đuống

19/11/2019 11:05 GMT+7
Giữa hàng loạt lùm xùm, Shark Liên rời ghế CEO Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống. Thay thế bà Liên là một nam thanh niên 8X.

Giữa loạt lùm xùm liên quan đến giá nước Sông Đuống và nghi vấn có hay không lợi ích nhóm liên quan đến nước Sông Đuống, bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) bất ngờ rời ghế CEO Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống.

Cụ thể, theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày 18/11, nhân sự của Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống có nhiều biến động lớn trong lần đăng ký thay đổi lần thứ tư (trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập), kể từ ngày 12/11/2019.

Shark Liên rời ghế CEO nước Sông Đuống - Ảnh 1.

Shark Liên rời ghế CEO nước Sông Đuống

Trong đó, thông tin đáng chú ý nhất chính là Shark Liên không còn được ghi tên ở vị trí Tổng Giám đốc công ty nữa. Thay vào đó là ông Tạ Đức Hoàng. Ông Hoàng sinh ngày 27/11/1980. Ông Hoàng đồng thời nắm giữ chức vụ Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Ngoài ra, ông Hoàng còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn Aqua One (công ty mẹ của Nước mặt Sông Đuống). Còn Shark Liên, dù rời khỏi ghế CEO, bà vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Danh sách nhân sự mới cũng chứng kiến cuộc đổ bộ của người Thái. Hàng loạt cái tên Thái xuất hiện, đó là:

Ông Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970, quốc tịch Thái Lan, thành viên Ban Kiểm soát;

Bà Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị.

Đây không phải thông tin bất ngờ vì gần đây, một doanh nghiệp Thái đã thâu tóm thành công Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống. Theo đó, Công ty WHA Utility and Power (thuộc sở hữu của Công ty WHA) mua lại gần 34 triệu cổ, tương đương 34% vốn điều lệ của nhà máy nước sạch Sông Đuống. Mức giá thỏa thuận giữa hai bên là khoảng 61.000 đồng/CP. Như vậy, đại diện Thái Lan phải chi ra hơn 2.073 tỷ đồng cho thương vụ này.

Gần đây, Shark Liên và Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống tạo ra không ít lùm xùm. Trong khi Nước mặt Sông Đuống tạo nên tranh cãi có hay không có lợi ích nhóm trong việc định giá nước quá cao thì Shark Liên lại khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì status liên quan đến... chó.

Tiểu My
Cùng chuyên mục