Siba Group (SBG) lên kế hoạch tăng vốn khi lên sàn chưa đầy tháng

21/12/2023 11:53 GMT+7
Vừa lên sàn HoSE được 1 tháng, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, HoSE: SBG) tổ chức liên quan đến ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SBG) vừa thông qua Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/1/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 2/2024. Công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn. 

Được biết, 25 triệu cổ phiếu SBG chính thức lên sàn HoSE vào ngày 1/12/2023. Giá tham chiếu của SBG trong phiên đầu chào sàn là 15.000 đồng/cp.

SGB được thành lập năm 2015 với tên gọi CTCP Cơ khí môi trường Việt Nam với 90 tỷ đồng vốn điều lệ, sau đó đổi tên thành CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Syba (Syba Group) vào năm 2020, rồi chuyển thành CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) vào năm 2022.

Kể từ khi thành lập, SBG trải qua 2 lần tăng vốn điều lệ. Tháng 12/2021, Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cổ phần, đến tháng 12/2022 tăng lên 250 tỷ đồng thông qua IPO.

Được biết, Siba Group là tổ chức liên quan ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam. Tại Siba Group, ông Trương Sỹ Bá đang là thành viên HĐQT.

9 tháng đầu năm 2023, SBG đạt gần 3.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 31 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, mảng cơ khí công nghệ mang lại biên lợi nhuận cao cho SBG nhờ đầu tư, áp dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất, giảm được chi phí và giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, việc đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị có đầy đủ tính năng trong gia công cơ khí giúp Công ty chủ động trong quá trình sản xuất, giảm chi phí thuê gia công, thầu phụ ngoài, từ đó giảm giá vốn thành phẩm, cũng như tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Năm 2023, Siba Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.101 tỷ đồng, trong đó mảng nông sản kỳ vọng mang về 3.500 tỷ đồng, mảng cơ khí 600 tỷ đồng và mảng năng lượng tái tạo 1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục