Singapore thúc đẩy mở cửa du lịch khi số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao nhất kể từ đầu năm

08/09/2021 14:46 GMT+7
Bắt đầu từ hôm nay 8/9, Singapore đã chính thức mở hành lang du lịch mới cho phép những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ 2 liều Covid-19 từ một số quốc gia nhất định nhập cảnh mà không cần thông qua các biện pháp hạn chế kiểm dịch thông thường.

Đề xuất được thực hiện trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore vẫn ngày một tăng. Hôm 7/9, số ca nhiễm mới mà Singapore ghi nhận lên tới 332 trường hợp, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Mặc dù hơn 80% dân số đảo quốc sư tử biển đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều vắc xin Covid-19, số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng do sự lây lan biến thể Delta, buộc các nhà chức trách thúc giục cư dân hạn chế các hoạt động xã hội.

Hiện tại, chính phủ Singapore đã cho phép những du khách từ các địa điểm có nguy cơ thấp như Trung Quốc nhập cảnh mà không tính đến tình trạng tiêm chủng. Trong khi đó, các du khách đến từ những quốc gia khác có nguy cơ cao sẽ buộc phải cách ly ít nhất 1-2 tuần ngay cả dù đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi.

Singapore thúc đẩy mở cửa du lịch khi số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao nhất kể từ đầu năm - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới hôm 7/9 của Singapore tăng lên 332 ca, cao hơn hàng trăm ca so với mức bình quân 7 ngày gần nhất là 230 ca

Chương trình mới do chính phủ Singapore thúc đẩy mang tên Con đường Du lịch qua Tiêm chủng sẽ được áp dụng trước tiên với du khách đến từ Đức và Brunei trước khi mở rộng ra hầu hết các quốc gia châu Âu. Đức được chọn làm quốc gia thí điểm đầu tiên do tỷ lệ tiêm chủng cao, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định cũng như quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Theo Đại sứ quán Đức, có gần 2.000 công ty Đức có đại diện tại Singapore và ước tính có khoảng 8.000 người Đức sống ở đảo quốc này.

Theo tờ Nikkei Asian Review, cộng đồng người Đức tại Singapore tỏ ra rất hào hứng với chương trình mới. Bà Kirsten Moench từ Trường German European - Singapore cho hay: “Tôi rất hào hứng vì tôi đã không có chuyến đi nào kể từ tháng 3/2020. Tất cả công việc thường ngày cũng bị đình trệ”. Khi tuyến bay Singapore - Đức mở lại, bà dự định sẽ về thăm nhà trong tháng này. Chuyến bay đưa bà Kirsten Moench về nước được chỉ định miễn kiểm dịch.

Nhà sản xuất chip bán dẫn Infineon Technologies có trụ sở khu vực ở Singapore cũng dự kiến sẽ tổ chức nhiều chuyến công tác song phương Đức - Singapore trong 3 tháng tới. 

Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ thận trọng, tiến hành mở cửa từng bước để hạn chế rủi ro số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt do các trường hợp dương tính nhập cảnh vào trong nước. Tuy nhiên, ngay tại Singapore, số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng. Sự gia tăng số ca nhiễm diễn ra sau khi Singapore nới lỏng các hạn chế kiểm dịch, tiến tới “sống chung với Covid-19” vào tháng trước.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 10/8 qua, các nhà chức trách đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm ăn uống tại nhà hàng. Hạn chế mới cho phép nhóm tối đa 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể dùng bữa cùng nhau. Tại những địa điểm ẩm thực công cộng, những không gian lưu thông gió tự nhiên, khách hàng dù có tiêm chủng hay chưa vẫn sẽ được phép dùng bữa cùng nhau nhưng giới hạn tối đa là 2 người. 

Cũng từ 10/8, các cuộc tụ tập được nâng giới hạn từ 2 người thành 5 người, ưu tiên cho nhóm đã tiêm chủng đầy đủ. Các sự kiện đại chúng như biểu diễn trực tiếp sẽ được phép thu hút tối đa 500 người tham dự, nhưng tất cả cần có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin. 

Dù xác định sẽ tìm cách sống chung với đại dịch, chính phủ Singapore vẫn cảnh báo khả năng tái thiết lập các hạn chế nếu tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn sau khi nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội. “Chúng ta phải luôn cảnh giác, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình” - trích lời Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong trong cuộc họp báo hôm 6/8. “Chúng ta phải đảm bảo rằng số ca nhiễm Covid-19 nghiêm trọng vẫn trong tầm kiểm soát và giới hạn đáp ứng của hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe trong nước”.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong, một trong những người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ cũng cảnh báo: "Nếu chúng ta tiếp tục theo quỹ đạo lây nhiễm này, chúng ta có thể chứng kiến số ca nhiễm mới tăng lên 1.000 ca trong 2 tuần tới và 2.000 ca trong 1 tháng tới”.

Ông Wong cho biết chính phủ sẽ không dừng bất kỳ chương trình mở cửa nào đã được công bố, bao gồm cả Con đường Du lịch qua tiêm chủng, nhưng kêu gọi người dân hợp tác và hạn chế các hoạt động xã hội để mở cửa một cách an toàn.


NTTD
Cùng chuyên mục