Thấy gì khi nhiều ngân hàng ‘bỏ quên’ mục tiêu lợi nhuận?

07/07/2020 09:16 GMT+7
Giới chuyên gia nhìn nhận, trong hoạt động kinh doanh, mỗi bước đi của doanh nghiệp đều cần phải gắn với một mục tiêu xác định. Sau tất cả những chiến lược, tính toán, giải pháp và thực thi..., lợi nhuận chính là mục tiêu hàng đầu. Tuy vậy, năm nay, chỉ tiêu lợi nhuận lại đang “khuyết” trong kế hoạch kinh doanh của nhiều nhà băng.

"Bỏ quên" chỉ tiêu lợi nhuận

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức hồi cuối tháng 5 vừa qua, HĐQT VietinBank đưa ra hàng loạt mục tiêu kinh doanh năm 2020, tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất cho năm nay vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Lê Đức Thọ cho hay, Ngân hàng đang cân đối chỉ tiêu lợi nhuận 2020 do có nhiều yếu tố tác động. Trước đó, khi dịch bệnh chưa xảy ra, nhà băng này đưa mức dự kiến lợi nhuận thu về trong năm 2020 tăng 10% trở lên so với mức đạt được của năm 2019 (gần 11.000 tỷ đồng trước thuế).

Tương tự, HĐQT Vietcombank trình cổ đông hàng loạt mục tiêu cơ bản cho kế hoạch kinh doanh năm nay như nợ xấu, tổng tài sản, huy động vốn…, song con số lợi nhuận cụ thể vẫn chưa được công bố mà được giải thích là tùy thuộc định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Không chỉ có các ngân hàng quốc doanh bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận, mà ngân hàng thương mại cổ phần cũng thận trọng khi để "khuyết" mục tiêu này trong kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đơn cử như tại SCB, nhà băng này dự kiến tổng tài sản tăng 12,19% trong năm 2020, đạt 637.166 tỷ đồng; mục tiêu cho vay khách hàng đạt 377.283 tỷ đồng, tăng 13%; huy động thị trường 1 đạt 553.092 tỷ đồng, tăng 13,3%. Riêng mục tiêu lợi nhuận được bỏ ngỏ với lý do SCB đang trong quá trình tái cơ cấu, nên mọi nguồn lực đều phải tập trung cho quá trình tái cơ cấu giai đoạn 2.

Khó xác định hướng đi

Dù lãnh đạo các ngân hàng trên đã đưa ra những lý giải cho việc bỏ ngỏ mục tiêu lợi nhuận, song theo giới chuyên gia, bên cạnh những lý do riêng, thì còn có nguyên nhân do tác động khó lường của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế khiến các nhà băng gặp khó trong việc xác định hướng đi cho năm nay, cụ thể nhất ở điểm đến của chỉ tiêu lợi nhuận.

"Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng trên thế giới vẫn còn phức tạp, nguy cơ làn sóng Covid-19 lần thứ 2 bùng phát trở lại. Vì vậy, các nhà băng xác định những tháng còn lại của năm vẫn đầy rẫy khó khăn, nhiều ngân hàng đang tính toán điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận dù đã đi qua nửa năm tài chính 2020. Vì vậy, một số ngân hàng lựa chọn "bỏ quên" thay vì đưa ra con số mục tiêu lợi nhuận cụ thể như những năm trước đây", một chuyên gia thông nhấn mạnh thêm.

Thấy gì khi nhiều ngân hàng ‘bỏ quên’ mục tiêu lợi nhuận - Ảnh 2.

Các ngân hàng gặp khó trong việc xác định hướng đi cho năm nay, cụ thể nhất ở điểm đến của chỉ tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, ngân hàng là lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp bởi đại dịch nên sẽ có độ trễ. Khó khăn sẽ bắt đầu từ quý II, khách hàng bắt đầu giảm sử dụng các dịch vụ, hấp thụ vốn kém, dẫn đến nguồn thu của nhà băng giảm.

Thực tế, tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng 4 - 5 - 6 khá chậm so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 đạt 1,13%, tháng 4 chỉ tăng 0,12%, nhưng tháng 5 tăng thêm 0,53%, đến tháng 6 tăng tới 1,28%. Tính chung đến ngày 29/6, tăng trưởng tín dụng đạt 3,26%.

Trước đó, NHNN đã 2 lần giảm lãi suất điều hành, với mức giảm mạnh là 1,5%; đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận, giảm lương thưởng để giảm lãi suất cho vay. Vì vậy, mặt bằng lãi suất cho vay đã được giảm khá mạnh, so với cuối năm 2019, lãi suất cho vay hiện nay đã giảm khoảng 2%/năm.

Trong khi đó, nợ xấu lại có nguy cơ tăng mạnh do khách hàng gặp khó khăn và ngân hàng thực hiện cho vay ưu đãi hơn nhằm ứng cứu khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN cho biết, đến 22/6/2020, tất cả các tổ chức tín dụng, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 258.000 khách hàng với dư nợ gần 177.000 tỷ đồng.

Đồng thời, miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 421.000 khách hàng với dư nợ hơn 1,26 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 1,13 triệu tỷ đồng cho hơn 238.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trước dịch.

Huyền Anh
Cùng chuyên mục