Thủ tướng đối thoại với nông dân: Tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế xanh, bền vững

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 30/12/2023 06:25 AM (GMT+7)
Hôm nay, 30/12, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Bình luận 0

Bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia đối thoại với người đứng đầu Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc HTX SXNN và Thương mại Du lịch Thanh Hải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: "Chúng tôi rất mong muốn thời gian tới, Chính phủ có thêm chính sách hỗ trợ, khuyến khích hỗ trợ nông dân, HTX phát triển du lịch cộng đồng. Thực tế, nhiều nông dân tham gia làm du lịch, hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đây cũng là chủ trương của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững trong thời gian tới đây".

Được biết, HTX Sản xuất nông nghiệp và Thương mại Du lịch Thanh Hải đang canh tác 9ha trồng cây có múi. Quá trình trồng trọt, HTX chú trọng sử dụng biện pháp canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, HTX còn đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Đây là mô hình điểm trong chương trình du lịch "Lục Ngạn- Điểm hẹn mùa quả chín" của huyện. 

Trong khi đó, ông Tống Văn Hướng - Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương cho rằng, hiện nay, chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 và Nghị định 116 của Chính phủ, khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm được vay tối đa 200 triệu đồng/hộ. Để xây dựng được các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nông dân đã phải đầu tư số vốn rất cao, có hộ đã đầu tư cả trăm tỷ đồng. 

"Chúng tôi rất mong muốn thông qua Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần này, vấn đề về vay vốn sẽ được tháo gỡ. Nông dân chúng tôi mong muốn Chính phủ có cơ chế, giải pháp như thế nào để nông dân được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai để vay vốn với nhu cầu lớn phục vụ sản xuất", ông Hướng nói.

Ngày mai (30/12), Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với nông dân: Đồng hành cũng nông dân phát triển kinh tế xanh, bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ nông dân Sơn La bên lề Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4817/VPCP-QHĐP ngày 1/8/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Có thể thấy, qua 4 lần tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia.

Đó là nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo chuỗi giá trị; tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ nông dân, nhất là nông dân trẻ khởi nghiệp; chính sách an sinh xã hội, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Qua tổng hợp các kiến nghị, câu hỏi của nông dân trên khắp cả nước muốn gửi đến Thủ tướng Chính phủ cũng như đại diện các bộ, ngành chức năng đều là những vấn đề đang rất thời sự của ngành nông nghiệp hiện nay.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của ngành chức năng, doanh nghiệp và nỗ lực của nông dân, ngành nông nghiệp nước ta trong những năm qua đã liên tục giữ vững được tốc độ tăng trưởng bằng và vượt các chỉ tiêu đề ra tại các kỳ đại hội Đảng, tăng trưởng GDP nông nghiệp năm 2023 ước đạt tới 3,83% cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản luôn duy trì ở mức cao với 10 nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trở lên, giá trị thặng dư thương mại năm 2023 ước đạt 11 tỷ USD…

Năm 2023 cũng là năm thứ 3, Việt Nam tập trung phát triển, cơ cấu lại nền nông nghiệp theo định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" đã được nêu tại Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và được cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đã xác định quan điểm "Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Do vậy, sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 được kỳ vọng tiếp tục là động lực thúc đẩy nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh và bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem