Thủ tướng sẽ họp khẩn cấp với loạt doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, FPT, Sungroup...

13/03/2024 07:39 GMT+7
Ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi một công văn hỏa tốc, mời lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lớn tham gia cuộc họp quan trọng với Thủ tướng. Mục tiêu của cuộc họp là tháo gỡ các khó khăn đang gặp phải trong quá trình sản xuất và kinh doanh, cũng như đẩy mạnh tăng trưởng và duy trì ổn định trong nền kinh tế toàn quốc.

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn - đặc biệt là các tập đoàn nổi tiếng như Vingroup, Sungroup, Geleximco, FPT, Masan, TH, Đèo Cả, Novaland, Hưng Thịnh, Savico, Taseco; cùng với các tổng công ty như Đầu tư Phát triển Công nghiệp, Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Hà Nội; cũng như các công ty cổ phần Phát Đạt, Địa ốc Hoàng Quân, Đầu tư IMG, Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, Vinaconex... đã nhận được lời mời tham gia hội nghị quan trọng được tổ chức bởi Thủ tướng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội nghị sẽ tập trung vào triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. 

Sự kiện sẽ diễn ra vào 8h ngày 14/3/2024 tại Văn phòng Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cùng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Gần đây nhất, ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công văn hỏa tốc tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Công điện nêu rõ, năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, mặt bằng bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt lãi suất huy động, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 giảm so với cuối năm 2023.

OL
Cùng chuyên mục