Thủ tướng: Tiềm năng du lịch lớn, sao ta chưa bằng láng giềng?

Thứ sáu, ngày 03/10/2014 14:28 PM (GMT+7)
Vấn đề làm sao nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến nhiều lần tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2014 và câu chuyện khách du lịch đến Việt Nam được dẫn ra như một ví dụ.
Bình luận 0
Thủ tướng đưa ra ví dụ từ ngành du lịch, Singapore dân số 5 triệu người, năm nay khách du lịch đến là 16 triệu lượt người; Thái Lan khoảng 60 triệu dân, năm nay thu hút khoảng hơn 70 triệu khách du lịch. Còn Việt Nam mình, "ta so với ta" năm ngoái thu hút hơn 7 triệu du khách, năm nay có thể hơn năm ngoái.

img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành phải quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong chỉ đạo điều hành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.


“Vì sao ta không bằng Thái Lan được, chưa nói tới Malaysia, Singapore, Indonesia… mặc dù tiềm năng du lịch ta rất lợi thế. Vậy vì lý do gì? Do cơ sở hạ tầng, do nguồn nhân lực hay do cơ chế chính sách; hay do chúng ta chưa mở cửa hàng không; hay do cấp thị thực rườm rà quá. Người ta thì cấp tại sân bay, còn mình thì phải đến Đại sứ quán...", Thủ tướng trăn trở.

Trong câu chuyện cụ thể này, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan (VHTTDL, Ngoại giao, Công an, GTVT) phải rà soát lại tất cả các thủ tục, mạnh dạn đề xuất, thực thi các chính sách cải cách từ việc cấp thị thực, gia hạn thời gian lưu trú, đến mở cửa hàng không… tạo thuận lợi nhất cho khách du lịch nhập cảnh, để du lịch Việt Nam đuổi kịp các nước trong khu vực. Trên tinh thần phải đặt lợi ích của đất nước, của nền kinh tế lên đầu tiên.

Thủ tướng đề nghị từng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ suy nghĩ, tính toán đưa ra các cơ chế chính sách thật cụ thể, để thu hút đầu tư cho công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ...

Trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng, điều kiện thuận lợi cơ bản để phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thì vấn đề quan trọng là phải thu hút được nguồn vốn đầu tư từ xã hội, cả trong nước lẫn ngoài nước.

“Đơn cử, chúng ta muốn chuyển lao động nông nghiệp sang công nghiệp để “ly nông bất ly hương” thì phải thu hút được DN về nông thôn. Mỗi huyện có thể tạo mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN về mở nhà máy. Nếu DN cam kết đào tạo và nhận lao động địa phương vào làm việc thì ngân sách Nhà nước sẽ cấp kinh phí đào tạo nghề cho DN. Những chính sách như vậy là hết sức cụ thể, thiết thực, xuất phát từ thực tế”, Thủ tướng gợi mở.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải sâu sát hơn nữa, quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.
(Theo Báo Điện tử Chính phủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem