Tiếp vốn kịp thời, nông dân trồng sầu riêng Khánh Sơn thu tiền tỷ

18/04/2023 07:45 GMT+7
Những năm qua, được sự đồng hành và tiếp vốn có hiệu quả của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), nhiều hộ dân trên địa bàn đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Đến thăm mô hình trồng sầu riêng của gia đình ông Trần Văn Lâm (xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn) đang trong mùa ra hoa, ông Lâm cho biết: "Tôi đã trồng sầu riêng trên 15 năm, trước đây tôi trồng nhiều loại cây như: Keo, cà phê, tiêu, chôm chôm. Nhận thấy, các loại cây trên thu nhập không cao nên gia đình tìm sang hướng phát triển kinh tế mới để thoát nghèo".

Tiếp vốn kịp thời, nông dân trồng sầu riêng thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Vườn sầu riêng của gia đình chị Mượt đang ra hoa. Ảnh: PV

Ông Trần Văn Lâm cho hay: "Trước đây, tôi phải lặn lội mưu sinh đủ thứ nghề, ai kêu gì làm đó, dần dần thấy tuổi ngày lớn nên gia đình chuyển sang làm vườn sầu riêng. Tuy nhiên, chuyển sang trồng sầu riêng gia đình cần có nguồn vốn. Rất may mắn năm 2010 gia đình tôi được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Khánh Sơn cho vay vốn 100 triệu đồng". 

Tiếp vốn kịp thời, nông dân trồng sầu riêng thu tiền tỷ - Ảnh 2.

Những năm qua, bà con nông dân huyện Khánh Sơn ăn nên làm ra nhờ từ cây sầu riêng. Ảnh: PV

Ông Lâm phấn khởi cho biết thêm, năm 2022 thu hoạt sầu riêng bán cho thương lái giá dao động từ 38.000 - 50.000 đồng/kg, doanh thu đạt trên 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 1,2 tỷ đồng. Nhờ làm ăn hiệu quả, gia đình ông không những trả nợ ngân hàng mà còn xây căn nhà khang trang, nuôi con cái học tập. Hiện nay, vườn 7ha của gia đình ông được đào ao bài bản, có hệ thống dẫn nguồn nước tưới tiêu cho từng cây sầu riêng. 

Tương tự, chị Vũ Thị Mượt xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn phấn khởi cho biết, năm 2021 gia đình chị đã tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng với số tiền hơn 1 tỷ đồng để chăm sóc trồng sầu riêng. Thời gian qua sầu riêng phát triển đều, cộng với giá bán ổn định nên gia đình đã có cuộc sống khấm khá.

Tiếp vốn kịp thời, nông dân trồng sầu riêng thu tiền tỷ - Ảnh 3.

Gia đình ông Lâm được sự tiếp vốn kịp thời của ngân hàng gia đình ông đã xây dựng căn nhà khang trang. Ảnh: PV

Với diện tích 16ha, năm 2022 gia đình chị Mượt đã bán ra thị trường bình quân giá 47.000 đồng/kg, sản lượng hơn 100 tấn, doanh thu 5 tỷ đồng, trừ chi phí lãi trên 3 tỷ đồng. 

Tiếp vốn kịp thời, nông dân trồng sầu riêng thu tiền tỷ - Ảnh 4.

Cán bộ ngân hàng tham quan vườn sầu riêng của nông dân huyện Khánh Sơn. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Khánh Sơn, trong thời gian qua đơn vị đã tranh thủ giải ngân cho các khách hàng trồng cây ăn quả, trong đó có cây sầu riêng. Nhiều hộ sau khi vay đã sử dụng vốn có mục đích, hiệu quả, nhiều bà con từ hộ nghèo khó vươn lên làm giàu. Tính đến 31/3, tổng dư nợ trên 155,8 tỷ đồng. 


Công Tâm
Cùng chuyên mục