Tin xấu với Trump: Bill Gates không tin Mỹ có vaccine Covid-19 trước bầu cử

16/09/2020 10:50 GMT+7
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC mới đây, tỷ phú Bill Gates cho hay ông không tin rằng sẽ có loại vaccine Covid-19 đang phát triển nào có khả năng được Mỹ chấp thuận trước cuối tháng 10 này, một tin xấu với Tổng thống Donald Trump.
Tỷ phú Bill Gates không tin Mỹ có vaccine Covid-19 trước thềm bầu cử - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates không tin Mỹ có vaccine Covid-19 trước Ngày bầu cử

“Không có loại vaccine Covid-19 nào có khả năng được chấp thuận tại Mỹ trước cuối tháng 10 này” - tỷ phú Bill Gates khẳng định, ám chỉ thời hạn 1/11 mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ dự kiến sẽ phân phối vaccine đến các bang. Thay vào đó, Bill Gates có niềm tin hơn vào một bước đột phá diễn ra đầu năm 2021, khi “ít nhất hai hoặc ba công ty (sẽ tìm kiếm sự chấp thuận ở Mỹ) nếu chứng minh được tính hiệu quả của vaccine”.

“Nếu mọi thứ diễn ra hoàn hảo, vaccine Covid-19 duy nhất có thể xin giấy phép sử dụng khẩn cấp trước cuối tháng 10 sẽ là Pfizer” - ông Bill Gates nói thêm.

Quỹ từ thiện Gates được thành lập hồi tháng 3 bởi vợ chồng tỷ phú Bill - Melinda Gates đã hợp tác với nhiều công ty công nghệ sinh học như Pfizer, Johnson & Johnson, Merck... trong sứ mệnh phát triển vaccine Covid-19. Bill Gates được cho là đã tài trợ hàng triệu USD cho Pfizer phát triển nhiều loại vaccine khác nhau trong những năm gần đây.

Hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla trả lời tờ CNBC cho hay vaccine Covid-19 của hãng này là một trong 3 loại vaccine của phương Tây đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và có khả năng sẽ được phân phối rộng rãi tại Mỹ trước cuối năm nay nếu chứng minh được tính an toàn, hiệu quả. Nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận, Pfizer sẵn sàng phân phối “hàng trăm nghìn liều” vaccine Covid-19 ngay sau đó. Ông Bourla cũng cho biết thêm rằng Pfizer đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào việc phát triển vaccine Covid-19 tiềm năng cho đến nay. Cuối tuần qua, Pfizer đã yêu cầu FDA mở rộng thử nghiệm giai đoạn cuối với 44.000 người tham gia thử nghiệm thay vì 30.000 người như mục tiêu trước đó. 

Hồi tháng 7, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ trả cho Pfizer khoảng 1,95 tỷ USD để sản xuất và cung cấp 100 triệu liều vaccine nếu chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Thỏa thuận được ký kết nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Phát triển Vaccine Thần tốc mà chính phủ Trump đang thúc đẩy.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã thông báo cho các bang sẵn sàng phân phối vaccine rộng rãi sớm nhất vào ngày 1/11. Điều này phù hợp với báo cáo của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ có vaccine Covid-19 trước ngày quan trọng - ngày bầu cử 3/11. Điều này đã gây ra sự quan ngại của hàng loạt chuyên gia rằng các quá trình thử nghiệm vaccine sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. 

Để dập tắt hoài nghi này, 9 công ty đang nghiên cứu các loại vaccine Covid-19 tiềm năng nhất ở phương Tây là Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co., Moderna, Novavax và Sanofi sau đó đã cùng ký cam kết không xin chấp thuận vaccine chừng nào chứng minh được sự an toàn, hiệu quả thông qua các thử nghiệm lâm sàng lớn.

Hai nhà sản xuất vaccine Covid-19 phương Tây khác đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với Pfizer và có khả năng sẽ xin sự chấp thuận sử dụng tại Mỹ là Moderna và AstraZeneca (Anh quốc).

Nhận định về các loại vaccine Covid-19 thử nghiệm này, tỷ phú Bill Gates cho hay: “Chúng tôi thấy mức độ kháng thể tốt ở cả 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ban đầu. Do đó, chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn”.

Ngoài Mỹ và Châu Âu, Nga và Trung Quốc cũng đã chấp thuận sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 nội địa dù các loại vaccine này vấp phải sự hoài nghi lớn từ các chuyên gia khoa học phương Tây.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục