Tình hình Mariupol: Nga cấp thẻ ra vào, thành phố "vừa đau lòng vừa thảm khốc về quân sự"

V.N (Theo CNN, Guardian) Thứ hai, ngày 18/04/2022 08:11 AM (GMT+7)
Một cố vấn của thị trưởng Mariupol cho biết các lực lượng Nga đã thông báo thành phố trong vòng vây sẽ bị đóng cửa không cho xuất nhập cảnh từ ngày 18/4.
Bình luận 0

Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết trên Telegram hôm qua Chủ nhật 17/4 rằng, các lực lượng Nga đã bắt đầu cấp thẻ di chuyển trong thành phố bị bao vây. Ông  đăng kèm một bức ảnh cho thấy cư dân đang xếp hàng để lấy thẻ ra vào thành phố.

Ông nói: “Hàng trăm người dân phải xếp hàng dài để lấy thẻ, nếu không có thì không chỉ di chuyển giữa các quận của thành phố mà còn không thể ra đường bắt đầu từ tuần sau”.

Tình hình Mariupol: Nga cấp thẻ ra vào, thành phố "vừa đau lòng vừa thảm khốc về quân sự" - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Mariupol hoang tàn sau chiến sự.

Trong một tuyên bố khác hôm thứ 16/4, Andriushchenko cho biết các lực lượng Nga thông báo thành phố sẽ "đóng cửa cho mọi người xuất nhập cảnh từ thứ Hai, nhưng cũng sẽ có lệnh cấm di chuyển xung quanh các quận trong một tuần”.

Andriushchenko cho biết thêm, theo thông tin nhận được từ bên trong thành phố, những người đàn ông trong thành phố sẽ bị "lọc" - lực lượng Nga sẽ di dời  họ để sàng lọc.

CNN không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Andriushchenko. Ông này không ở Mariupol nhưng có thể thu thập thông tin thu thập được từ người dân trong thành phố, nơi đã bị bao vây kéo dài một tuần. 

Các quan chức Ukraine và Mỹ cáo buộc các lực lượng Nga đã tiến hành lọc thường dân trong các khu vực do họ kiểm soát, sàng lọc sinh trắc học, tịch thu điện thoại của họ và trong một số trường hợp, trục xuất họ trái với ý muốn của họ sang Nga. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng "tình hình" ở Mariupol "có thể là lằn ranh đỏ" trong các cuộc đàm phán với Nga. 

“Tình hình ở Mariupol vừa thảm khốc  về mặt quân sự  vừa đau lòng”, Kuleba nói trên chương trình “Face the Nation” của CBS. Ông nói thêm: “Thành phố không còn tồn tại nữa. Phần còn lại của quân đội Ukraine và một nhóm lớn dân thường bị quân Nga bao vây về cơ bản. Họ vẫn tiếp tục cuộc kháng cự, nhưng có vẻ như từ cách quân đội Nga cư xử ở Mariupol, họ quyết định san bằng thành phố này bằng bất cứ giá nào. "

Các lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố trước đó đã bác bỏ tối hậu thư của Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine trong thành phố đầu hàng lúc 6h sáng 17/4. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết sau khi hạn chót đã qua: “Thành phố vẫn chưa sụp đổ. “Vẫn còn lực lượng của chúng tôi, binh lính của chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và đến giờ họ vẫn ở Mariupol” - ông nói trên kênh ABC News.

Nga ước tính có khoảng 2.500 lính Ukraine và 400 lính đánh thuê nước ngoài đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Khu nhà máy này rộng tới 4km2 với một hệ thống đường hầm nhằng nhịt. 

Nga nói rằng những người ra hàng ở Mariupol sẽ được đảm bảo tính mạng, còn “sự kháng cự sẽ bị phá huỷ” - theo lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. 

Mariupol là nơi đóng quân của các lực lượng cực hữu của Ukrạine. Thành phố này đã hứng chịu các cuộc không kích và pháo kích nặng nề suốt từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Cho đến giờ Nga đã kiểm soát hầu hết thành phố. 

Trong khi đó tại  Kev vẫn đang diễn ra các cuộc không kích ác liệt từ phía lực lượng Nga. Phía Nga hôm qua cho biết họ đã tấn công một nhà máy vũ khí gần Kiev trong đêm 16/4 bằng tên lửa dẫn đường chính xác - cuộc tấn công bằng tên lửa này lần thứ ba trong vài ngày qua. 

Các vụ nổ cũng diễn ra ở Kramatorsk, thành phố phía đông nơi xẩy ra vụ tấn công vào nhà ga xe lửa tuần trước nữa làm 57 người chết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem