Đây là lần thứ 9 lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì, tổ chức thực hiện.
Trong không khí cả nước đang chung tay thực hiện mục tiêu kép - vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội ND cả nước đang ra sức thi đua tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" được Trung ương Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức vào 19 giờ, ngày 2/12 tại Nhà hát Lớn, thủ đô Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ, ngày hôm nay (2/12/2021) trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.
Tới dự và phát biểu tại lễ tôn vinh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội ND, cán bộ, hội viên, nông dân một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà khoa học liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt có sự tham gia của 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021.
Năm 2021, Ban Tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội ND tỉnh, thành phố. Hội đồng chung khảo gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đã cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan bình chọn được 63 Nông dân xuất sắc nhất.
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021 cho biết: Mặc dù 2 năm 2020, 2021, nền kinh tế Việt Nam, trong đó có kinh tế nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bản thân một số Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 cũng bị thiệt hại bởi sự đứt gãy đột ngột của chuỗi cung ứng nông sản, của hệ thống vận chuyển, phân phối, nhưng mỗi người đều mang một thông điệp riêng, mỗi người là một câu chuyện làm giàu, sống đẹp, sống có ích, đặc biệt tinh thần vượt khó vươn lên trong đại dịch Covid-19.
Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cho 63 nông dân theo 5 nhóm; trong đó lĩnh vực trồng trọt có 12 người; lĩnh vực chăn nuôi 12 người; lĩnh vực trang trại, tổng hợp, thủy, hải sản 13 người; lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ nông nghiệp 12 người; lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc 14 người.
Ứng dụng tốt khoa học, công nghệ vào sản xuất
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có rất nhiều người trẻ với thành tích vượt trội có quy mô sản xuất lớn hơn, thu nhập cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt năm 2021 có nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến.
Về Hà Nội dự lễ tôn vinh, ông Nguyễn Đức Trọng -Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở Ninh Bình phấn khởi cho biết: "Được về dự lễ tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, tôi và bà con rất vui và tự hào vì mọi người đã được Nhà nước ghi nhận, quan tâm sau nhiều cố gắng nỗ lực vượt khó trong sản xuất".
Ông Trọng cho biết, dù năm nay xảy ra đại dịch nhưng lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón của ông không bị ảnh hưởng nhiều.
Trong thời gian qua, giá phân bón tăng cao khiến cho bà con rất khó khăn nên vừa bán hàng, chúng tôi vừa cố gắng tư vấn, hướng dẫn bà con cách sử dụng phân "4 đúng" để người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhất có thể", Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở Ninh Bình nói.
Hằng năm ông Trọng còn phối hợp với các cấp, các ngành đặc biệt là Hội ND tỉnh, huyện, xã tổ chức 200 hội thảo trao đổi kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng phân bón đúng cách cho trên 20.000 người.
Ông Hoàng Quang Đông, nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở Hưng Yên cũng chia sẻ: "Dù công việc của tôi khá nhiều nhưng mọi thứ đều thuận lợi. Bản thân vẫn kịp đến gặp gỡ các nông dân xuất sắc ở các tỉnh, thành trên cả nước nên tôi cảm thấy rất vui và hào hứng".
Nói về công việc làm ăn của mình, ông Đông cho hay: Công ty của chúng tôi chuyên trồng, chế biến và xuất khẩu nghệ sang Nhật Bản, châu Âu, Ấn Độ... Trong thời gian vừa qua, các mặt hàng nông sản do nông dân tại các tỉnh, thành làm ra đều gặp khăn trong khâu tiêu thụ, nhiều nơi sản phẩm ứ đọng. Tuy nhiên, đơn vị của ông gặp may mắn hơn là vẫn kết nối và xuất khẩu được sản phẩm nghệ sang thị trường Nhật Bản.
"Sang tuần chúng tôi sẽ xuất khẩu một công 40 tấn sang châu Âu nhưng hiện vẫn gặp khó khăn vì giá cước tăng cao, thiếu vỏ container rỗng...", ônh Đông cho hay.
Được biết, trong 9 năm qua (2013-2021), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được tổng số 1.343 hồ sơ đề cử hợp lệ gửi về từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn, bỏ phiếu bầu ra 567 gương mặt nhà nông tiêu biểu xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".
1. Nữ nông dân Việt Nam xuất sắc có diện tích trồng lúa, rau màu lớn nhất là chị Hoàng Thị Gái (ở Hải Phòng). Chị Gái đang có 100ha cấy lúa và trồng rau màu.
2. Nông dân Việt Nam xuất sắc cao tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Mọi (73 tuổi, ở Ninh Thuận).
3. Nông dân Việt Nam xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Lường Văn Bình (34 tuổi, ở Hòa Bình).
4. Nông dân Việt Nam xuất sắc có doanh thu lớn nhất là ông Đinh Ngọc Khương (ở Bình Dương). Với mô hình trồng cây ăn trái, trồng cao su, sản xuất gà giống, nuôi gà thịt thương phẩm (gà Tam Hoàng); bán gà giống, mua bán gà thịt, cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, ông Khương có doanh thu hơn 90 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu được 5 tỷ đồng/năm.
5. Nông dân Việt Nam xuất sắc tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn nhất là ông Lê Văn Đạt (Bà Rịa -Vũng Tàu). Với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thủ công mỹ nghệ (mây, tre, lá, lục bình, nhựa giả mây, khung sắt…) ông Đạt tạo việc làm 500 - 550 lao động (thường xuyên) và 700 - 800 lao động (mùa vụ). Thu nhập bình quân: 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.
6. Nông dân Việt Nam xuất sắc có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất, lợi nhuận tốt nhất là ông Đặng Văn Bảy (ở Bến Tre) với 25ha nuôi tôm, mỗi năm bán ra 400 tấn thủy sản, đạt hiệu quả kinh tế 25 tỷ đồng.
Với chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%, Vietnam Airlines đã vào danh sách top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại các thành phố lớn, nhiều khu tái định cư có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm.
Công ty Phương Trang cho biết sẵn sàng đầu tư xe buýt thuần điện mới nhằm góp phần "xanh hóa" hệ thống giao thông đô thị tại TP.HCM.
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa ký thỏa thuận với công ty The Green Solutions trụ sở tại TP.HCM để cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho dự án hydro xanh Trà Vinh, dự án năng lượng hydro xanh đầu tiên tại Việt Nam.
Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương TP.HCM hôm nay 17/5 tổng kết kết quả về hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm tại thành phố.