Tổng thống Zelensky: Ở Ukraine đâu cũng là chiến tuyến

V.N (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 08:59 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine cho biết người dân đang rất đoàn kết để kháng cự Nga, nhưng cũng mong muốn đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự, đầu tiên là để đạt được ngừng bắn.
Bình luận 0

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước của ông đang đoàn kết hơn bao giờ hết khi đối mặt với chiến dịch quân sự của Nga.

“Cuộc chiến này, một cuộc chiến khó khăn, đã thực sự thống nhất đất nước của chúng ta. Bạn đang hỏi tôi tình hình tiền tuyến thế nào… ở đâu cũng là tiền tuyến, ”Zelensky phát biểu trong một cuộc họp ngắn hôm qua thứ Bảy 12/3.

Tổng thống Zelensky: Ở Ukraine đâu cũng là chiến tuyến - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã mất khoảng 1.300 quân.

“Một vài thị trấn nhỏ không còn tồn tại nữa. Và đây là một bi kịch. Họ vừa mới ra đi. Và mọi người cũng đã ra đi. Họ đã ra đi vĩnh viễn. Vì vậy, tất cả chúng ta đang ở trên tiền tuyến. Những người đã chết ở đó, họ đã chết giữa chúng ta, ”anh nói.

Zelensky cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.300 quân tính đến 12/3.

Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine “phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn”. 

Ông nói: “Các nhà ngoại giao của chúng tôi đang làm việc với các chi tiết về chương trình nghị sự của cuộc gặp có thể có của các phái đoàn Ukraine và Nga. "Tôi muốn điều này xảy ra. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể, không chỉ trên lời nói, bắt đầu quá trình giải quyết, hòa bình và chấm dứt chiến tranh."

Ông nói: “Đây là cách kết thúc chiến tranh bắt đầu trong một thế giới văn minh.

Zelensky nói rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã bắt đầu nói chuyện hơn là "trao đổi tối hậu thư" và ông "hài lòng" với các tín hiệu từ Liên bang Nga.

Tổng thống Ukraine cho biết ông hy vọng ngoại giao có thể mang lại hòa bình, nói rằng có "tín hiệu" từ phía Nga về việc sẵn sàng đàm phán, mặc dù ông không cho biết chi tiết về tín hiệu này là gì.

Zelensky nhấn mạnh rằng các đối tác phương Tây cần tham gia nhiều hơn vào các cuộc thảo luận và thậm chí cung cấp các đảm bảo an ninh của riêng họ cho Ukraine, vì Ukraine sẽ “không bao giờ có thể tin tưởng vào Nga sau một cuộc chiến như vậy”.

Ông chỉ trích các quốc gia NATO vì dè dặt trong việc áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine, nói rằng các thành viên “thiếu can đảm để xích lại gần nhau vì Ukraine” và “không có lập trường nhất trí” về việc liệu Ukraine có thể tham gia liên minh hay không. 

Zelensky cho biết đất nước của ông biết ơn sự hỗ trợ song phương mà Ukraine đã nhận được từ một số quốc gia NATO nhưng nói thêm rằng đất nước của ông đang "đau khổ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem