dd/mm/yyyy

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) vẫn chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại một số nơi công cộng...

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 30/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Sơn La đã ban hành Công văn số 07 yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện, hoạt động có tập trung đông người nơi công cộng (khu Quảng trường Tây Bắc, khu các tuyến đường kè suối...), các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch lễ hội.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, tại khu chợ cốc, (tổ 5 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) - nơi tập trung đông người, nhưng người dân họp chợ tại đây vẫn lơ là, chủ quan với việc đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông, tại các chợ; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người; không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Tại điểm chờ xe buýt, đường Chu Văn Thịnh, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, nhiều người dân vẫn không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Sơn La.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an xã, phường phối hợp với UBND, các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã, phường tổ chức tuần tra, chốt chặn, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Ghi nhận tại khu vực Quảng trường Tây Bắc (phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) - nơi bày bán hoa địa lan và chậu quất, nhiều người dân vẫn chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Mặc dù chỉ đạo quyết liệt như vậy, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt từ chiều tối ngày 31/1 đến sáng nay (1/2), tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Sơn La, nhiều người dân vẫn lơ là, chủ quan, không đeo khẩu trang, không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Khu vực bến xe Sơn La (phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) là nơi có đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch Covid-19, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, nhiều thanh niên tại đây vẫn cười nói vô tư, không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 6.

Nhiều người dân bán đào tại đèo Sơn La thuộc địa phận bản Hìn, phường Chiềng An, thành phố Sơn La không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 7.

Ngay từ sáng nay (1/2), đội trật tự đô thị phường Quyết Tâm đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng loa về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhưng nhiều người vẫn không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Một người dân bán hoa trước cổng chợ cấp 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La vẫn còn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 9.

Người dân tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong phòng, chống dịch Covid-19.

TP Sơn La: Vẫn còn nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 10.

Việc đeo khẩu trang nơi công cộng, khu vực tập trung đông người là một trong những biện pháp cần thiết được cơ quan chức năng khuyến cáo để phòng, chống dịch Covid-19, do vậy, đề nghị lực lượng chức năng thành phố Sơn La cần nhanh chóng vào cuộc nhắc nhở, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo đó, từ ngày 15/11/2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 quy định, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.


Tuệ Linh