555 công trình dự thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường ở TP.HCM

Quang Sung Thứ hai, ngày 05/06/2023 18:59 PM (GMT+7)
Hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 2 - năm 2023, có 555 công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường của 379 đơn vị dự thi cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức.
Bình luận 0

Qua hơn 3 tháng triển khai Hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 2 - năm 2023, đã có 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tích cực hưởng ứng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó có 555 công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường của 379 đơn vị dự thi cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức; có 43 sản phẩm công trình dự thi cấp thành phố.

TP.HCM: 555 công trình dự thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường - Ảnh 1.

TP.Thủ Đức tham gia hội thi với công trình cải tạo bãi rác thành vườn hoa, vườn rau và công viên. Trong ảnh là những sản phẩm từ khu vườn cải tạo từ bãi rác. Ảnh: Q.S

Ban tổ chức hội thi cấp thành phố trao giải cho 30 sản phẩm, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhỉ, 3 giải ba và 24 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng 110 triệu đồng.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn năm 2022 – 2025 và góp phần thực hiện chỉ tiêu xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cuộc thi lần này do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp triển khai. Đối tượng tham gia bao gồm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên các cấp của thành phố và các khu dân cư trên địa bàn TP.HCM. 

Thời gian tổ chức từ ngày 16/2 đến 25/5/2023.

TP.HCM: 555 công trình dự thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường - Ảnh 3.

Công trình biến bãi rác thành vườn hoa, sạch - xanh - thân thiện môi trường xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM tham gia cuộc thi. Ảnh: Q.S

Hội thi xây dựng công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư năm 2023 là một trong những hoạt động góp phần thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân, phường, xã, thị trấn sạch – đẹp.

TP.HCM đang duy trì 1.920 điểm, công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. 

Qua đó nhằm huy động các nguồn lực xã hội, vận động người dân, cộng đồng dân cư cùng tham gia chuyển hóa khu vực ô nhiễm môi trường thành khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thiếu nhi, vườn rau, vườn hoa; chung tay trang trí tạo mảng xanh, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn Thành phố góp phần xây dựng thành phố sạch – xanh – thân thiện môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem