TP.HCM: Siêu thị mở cửa đến nửa đêm, tăng hàng gấp 5 lần cho người dân mua sắm

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 09/07/2021 18:11 PM (GMT+7)
Nhiều siêu thị tại TP.HCM cam kết mở cửa đến nửa đêm để phục vụ nhu cầu mua thực phẩm, hàng thiết yếu của người dân. Đồng thời, nguồn hàng cũng sẽ tăng gấp 4-5 lần để không thiếu hàng cục bộ.
Bình luận 0

Ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều siêu thị tại TP không còn cảnh người dân dồn về mua sắm như vài hôm trước. Đại diện các siêu thị cũng cho biết sẽ tăng thời gian mở cửa, thậm chí đến nửa đêm để đáp ứng nhu cầu thực phẩm, hàng hóa thiết yếu.

Siêu thị mở cửa đến nửa đêm

Bà Hòa (ngụ quận 3) đi siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) ngày 9/7 bất ngờ khi siêu thị không đông, thịt cá, rau củ không hết sạch như nhiều người nói. Bà chỉ chờ hai người là đến lượt thanh toán. Khi ra về, bà Hòa bất ngờ khi thấy bên ngoài, dán thông báo siêu thị sẽ mở cửa hoạt động từ 6h sáng và đóng lúc 24h.

TP.HCM: Siêu thị mở cửa đến nửa đêm, tăng hàng gấp 5 lần do người dân mua sắm - Ảnh 1.

Siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu thông báo hoạt động đến nửa đêm. Ảnh: Hồng Phúc.

"Tôi không đi siêu thị mua đồ vài ngày rồi, nghe người ta nói đông lắm nên hạn chế đi cho đỡ tiếp xúc. Tôi cũng nghĩ nếu đông như vậy, siêu thị nên tăng thời gian bán hàng lên, mở cửa sớm, đóng cửa trễ để người ta giãn ra mua sắm. Thấy thông báo mở cửa đến nửa đêm mà mừng, canh thời điểm nào vắng rồi đi cho đỡ lo", bà nói.

Đại diện Co.opmart cũng cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm tăng cao, kể từ ngày 8/7, toàn bộ hệ thống siêu thị Co.opmart tại TP.HCM sẽ tăng thời gian hoạt động từ 0h-24h mỗi ngày, cho đến khi có thông báo mới.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) - ông Lâm Quốc Thanh, cho hay lượng khách mua hàng trong những ngày qua tăng mạnh dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ trong cung ứng. Do đó, đơn vị đã tăng cường nhân viên để kịp cung cấp hàng hóa lên kệ và tăng thời gian hoạt động.

Cụ thể, siêu thị Satramart - Siêu thị Sài Gòn và siêu thị Phạm Hùng, mở cửa từ 7-23h mỗi ngày. Satramart siêu thị Củ Chi và chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods hoạt động từ 6-22h mỗi ngày.

Các hệ thống siêu thị khác như Aeon, MM Mega Market cũng cho biết vẫn sẽ mở cửa hoạt động bình thường và xuyên suốt trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Tăng hàng dự trữ, kiếm thêm đối tác

Theo đại diện SATRA, trước sức mua tăng liên tục trong những ngày gần đây, hệ thống đã chủ động tăng lượng đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp, tăng trữ lượng hàng hóa thiết yếu. Các mặt hàng tươi sống như thịt heo, cá, rau củ quả đã được đặt từ sớm với số lượng tăng gấp 3-4 lần so với trước đây.

Đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, muối, nước mắm, thực phẩm khô và các sản phẩm chống dịch như nước rửa tay, xà bông, khẩu trang… nhà bán lẻ này đã chuẩn bị đủ để phục vụ thị trường với giá bình ổn. 

TP.HCM: Siêu thị mở cửa đến nửa đêm, tăng hàng gấp 5 lần do người dân mua sắm - Ảnh 2.

Các siêu thị cho biết tăng nguồn hàng gấp nhiều lần để đáp ứng nhu cầu mua sắm. Ảnh: Hồng Phúc.

Hiện hệ thống bán lẻ SATRA tiêu thụ khoảng 60 tấn rau củ quả mỗi ngày, tăng gấp 3 lần so với trước. Các nhà cung cấp rau củ quả, thủy hải sản giao hàng trực tiếp về các điểm chế biến rau củ quả Phan Văn Trị và Thống Nhất, từ đó sẽ phân phối đến các điểm trong hệ thống. 

Đại diện SATRA cũng cho biết đang tích cực tìm kiếm và đàm phán với các nhà cung cấp mới để cung cấp nguồn hải sản tươi sống đến các siêu thị luôn luôn được hàng tươi sống đến tay người tiêu dùng. 

"Người dân có thể yên tâm không bao giờ thiếu hàng hóa trong suốt thời gian giãn cách, thậm chí rất phong phú và không nên lo lắng, đổ dồn về các kênh mua sắm khiến siêu thị, cửa hàng và các trang bán hàng online bị quá tải, tắc nghẽn", vị này nói.

Còn Saigon Co.op - đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… cũng đã tăng lượng dự trữ nhằm đảm bảo sẽ cung cấp đều đặn với giá cả bình ổn ra thị trường trong tối thiểu 6 tháng tới cho các mặt hàng nhu yếu phẩm như đường, gạo, dầu ăn, muối, nước mắm, dầu ăn, thịt, trứng, rau củ quả, thực phẩm khô. Tất cả mặt hàng đã tăng gấp 3 - 5 lần. 

"Do đó, người dân có thể yên tâm không bao giờ thiếu hàng hóa trong suốt thời gian giãn cách. Tại các siêu thị Co.opmart đã có công tác phân luồng, điều tiết số lượng người vào siêu thị, áp dụng hình thức phục vụ tại chổ hạn chế di chuyển Pick & Ship, máy lạnh trên 25 độ… để đảm bảo an toàn", đại diện Saigon Co.op cho hay.

Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam - ông Đinh Quang Khôi, thông tin rằng hàng hoá của đơn vị rất dồi dào và có thể hỗ trợ cho các chợ truyền thống về nguồn cung. 

Ngoài tăng thời gian hoạt động của hệ thống các siêu thị, MM Mega Market còn nâng lượng dự trữ lên 2 - 3 lần với lượng hàng dự trữ lên đến 60 ngày đối với các sản phẩm thiết yếu; một số mặt hàng lên 90 ngày. Riêng mặt hàng thuỷ hải sản, rau củ quả từ Đà Lạt sẽ được đáp ứng thường xuyên.

Ông cũng nhấn mạnh trong trường hợp Sở Công Thương yêu cầu, hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam sẽ hoạt động 24/24h phục vụ người tiêu dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem