TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 12/08/2022 14:12 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban.
Bình luận 0
TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: P.V

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM có 15 thành viên, gồm một trưởng ban và 5 phó trưởng ban. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Liêm là Phó trưởng ban thường trực.

Các Phó trưởng ban khác gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm các thành viên: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP.HCM; Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem