Triệu phú Bill Ackman bất ngờ bán cổ phần Starbucks khi dịch virus Corona bùng nổ

08/02/2020 06:00 GMT+7
Nhà đầu tư triệu phú Bill Ackman vừa quyết định bán cổ phần Starbucks mình nắm giữ gần 2 năm dù lợi nhuận chỉ thu về được 73% sau khi hãng này chịu ảnh hưởng lớn trước bùng phát đại dịch virus Corona ở Trung Quốc.
Triệu phú Bill Ackman bất ngờ bán cổ phần Starbucks khi dịch virus Corona bùng nổ - Ảnh 1.

Triệu phú Bill Ackman

Quỹ đầu tư phòng hộ Pershing Square của ông Bill Ackman đã bán những cổ phiếu cuối cùng của Starbucks vào ngày 31/1, thông tin mới được công bố trong tuần này.

Theo thông báo, ông Ackman nhận định chuỗi công ty cà phê lớn nhất thế giới này đã có những biện pháp kịp thời và tỉ lệ vốn quay vòng đạt mức thành công cũng như đạt được mức tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc, nhưng lợi nhuận có thể sẽ chịu ảnh hưởng lớn trong thời gian tới đây vì dịch virus Corona. Tuy vậy, ông Ackman cho rằng Starbucks vẫn sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chuỗi cafe cũng như hứa hẹn lợi nhuận.

Vào ngày 28/1, Starbucks công bố sẽ đóng cửa hơn 2.000 cửa hàng ở Trung Quốc, tức hơn 1 nửa tổng số cửa hàng của hãng này ở thị trường đông dân số 1 thế giới trước diễn biến xấu của đại dịch virus Corona. Sau Mỹ, Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Starbucks trên toàn thế giới.

Nắm giữ 1,1% cổ phần của Starbucks với giá trị gần 900 triệu USD, ông này hiện đứng trong top 20 những cổ đông lớn nhất của hãng. Động thái bán cổ phần của ông này cho thấy quỹ phòng hộ đang bị giáng đòn lớn bởi hàng loạt những phi vụ thua lỗ bao gồm 4 tỷ USD từ vụ đặt cược vào Valeant Pharmaceuticals và 1 tỷ theo sau phi vụ Herbalife. Dù vậy, Pershing của ông Ackman vẫn là một trong những quỹ phòng hộ đạt lợi nhuận cao nhất nước Mỹ năm ngoái, cung cấp 58,1% quay vòng cho các nhà đầu tư.

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như những tác động tiêu cực đến doanh số Starbucks, dù trước đó công ty này đã lên kế hoạch tăng lợi nhuận trong năm nay sau khi chứng kiến tín hiệu khả quan từ quý 4 năm 2019. Nhưng kế hoạch này đã phải tạm hoãn sau lệnh đóng cửa hàng hàng loạt.

Starbucks mở cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh vào tháng 1/1999. Doanh thu ở thị trường Trung Quốc đóng góp 10% doanh số toàn cầu của Starbucks, điều khiến Trung Quốc trở thành bộ máy tăng trưởng quan trọng bậc nhất của công ty này.

Vân Anh
Cùng chuyên mục