VN-Index mất hơn 12 điểm, tâm điểm nhóm cổ phiếu chứng khoán bị bán mạnh

Linh Anh
21/04/2025 18:26 GMT +7
Đóng cửa phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến không mấy tích cực khi chịu áp lực bán gia tăng, chỉ số chung về sát ngưỡng 1.200 điểm. Phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ, tâm điểm HSC bị khối ngoại xả mạnh 135 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, áp lực gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm 12,05 điểm về 1.207,07 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số giảm 1,63 điểm về 211,47 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 23 mã đóng trần, 281 mã tăng và 470 mã giảm.

Bóng VN30 hôm nay cũng ghi nhận giảm 11,95 điểm về 1.294,29 điểm với 17 mã giảm điểm, 1 mã nằm sàn và 10 mã tăng.

Tại sàn HoSE, sụt giảm so với phiên cuối tuần trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 17.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm sáng là giao dịch của khối ngoại khi nhà đầu tư tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị khoảng 172 tỷ đồng trên toàn thị trường.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu đạt 863 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này ghi nhận trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường quý 1/2025 giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn 18.000 tỷ đồng/ngày.

Theo đó, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 172 tỷ đồng trên HoSE trong đó, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với 157 tỷ đồng , tiếp đến là VIC được gom 153 tỷ đồng, SHB và VRE.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu chứng khoán HCM bị xả mạnh 135 tỷ đồng, tiếp theo là TPB 55 tỷ, VNM 40 tỷ, VHM -39 tỷ và PNJ 32 tỷ đồng.

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay giảm mạnh nhất thị trường khi SHS, MBS, FTS, CTS, VIX, VND, HCM, SSI, VCI,… đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, các mã này này diễn biến khá tiêu cực trong bối cảnh bức tranh kết quả kinh doanh của các công ty nhóm công ty chứng khoán đang dần được lộ diện. Dữ liệu thống kê lợi nhuận trước thuế 22 công ty chứng khoán trong quý I/2025 của PV Dân Việt cho thấy, có 9 doanh nghiệp tăng trưởng và 13 doanh nghiệp giảm lãi.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2024 của nhóm công ty chứng khoán. 

Trong đó, Chứng khoán VIX , Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Chứng khoán Vietcap (VCI) là những doanh nghiệp dẫn đầu về tăng trưởng. Ở chiều ngược lại, HD Securities, Chứng khoán BIDV (BSI) và VNDirect là những công ty có tỷ lệ giảm lãi sâu nhất thị trường so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về lợi nhuận, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán Dân Việt thống kê khi báo lãi trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 13% Theo sau là SSI (mẹ) và VPS với lợi nhuận lần lượt đạt 1.017 tỷ đồng và 918 tỷ đồng, tăng 13% và 46% so với cùng kỳ năm trước

Trở lại với phiên giao dịch, không chỉ chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm cũng nằm chung xu hướng giảm của thị trường. Các mã lớn như HDB, ACB, TCB, VPB, CTG, LPB, BID... đều giảm điểm, chỉ một số mã như SHB, STB, TPB, VIB giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Tương tử, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng rực lửa. Trong đó, cổ phiếu VIC nằm sàn với lực bán liên tục xuất hiện với khối lượng lớn, khoảng 15,5 triệu cổ phiếu được trao tay với hơn 977 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp, mã này giảm hết biên độ.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - nhấn mạnh, trong bối cảnh những nhiễu động thông tin trên thị trường toàn cầu và thông tin thuế quan chưa chắc chắn, nhà đầu tư không nên quá bi quan.

Trong một kịch bản thận trọng, mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam sẽ ít nhất đạt 15-20%. Vì vậy, chỉ số VN-Index được kỳ vọng chạm ngưỡng 1.400 điểm nhờ những câu chuyện như tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển hướng thương mại, đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh hiện tại, lo lắng là chuyện bình thường, nhưng nhà đầu tư cần phân tích kỹ, có cơ sở, dẫn chứng rõ ràng để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, dựa trên dữ liệu, dựa trên lý trí, kiềm chế yếu tố cảm xúc.

Với một nền kinh tế như Việt Nam, vững mạnh và liên tục thay đổi để đáp ứng với điều kiện thế giới, kỳ vọng doanh nghiệp sẽ thích ứng tốt trong năm 2025. Tuy vậy, nếu VN-Index phục hồi và tiến sát những ngưỡng kháng cự như 1.320 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng hơn một chút, bởi những nhiễu động trong ngắn hạn về thuế quan vẫn còn.