Trở tay không kịp trước giờ giãn cách, chủ quán mang hết thức ăn tặng điểm phong tỏa ngay trong đêm

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 09/07/2021 19:49 PM (GMT+7)
Nhiều chủ nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM cho biết bất ngờ trước quyết định tạm ngưng bán mang về từ hôm nay nên họ tìm mọi cách giải quyết và ủng hộ thức ăn và nguyên liệu cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo quyết định của UBND TP.HCM, từ hôm nay, ngày 9/7, TP sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Khác với đợt giãn cách vào tháng 4 năm ngoái, lần này, hàng quán cũng phải tạm ngưng bán mang về trong 15 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Bất ngờ trước tin ngưng bán thức ăn mang đi

Anh Việt Hùng - chủ hệ thống 3 cửa hàng GuChi chuyên bán hamburger, tokbokki, cơm trộn… cho biết anh bất ngờ trước tin TP sẽ tạm ngưng việc bán thức ăn mang lúc chiều qua. Trong khi đó, các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu cho ngày hoạt động tới.

Nguyên liệu tồn đọng, trong khi phải đóng cửa nửa tháng, anh ra quyết định nhanh chóng chế biến và gửi tặng những suất ăn khuya đến lực lượng đang làm việc tại các chốt phong tỏa.

Trở tay không kịp trước giờ giãn cách, chủ quán mang hết thức ăn tặng điểm phong tỏa ngay trong đêm - Ảnh 1.

Ảnh Hùng quyết định làm nhanh 300 phần ăn, gửi đến các điểm phong toả khi TP.HCM tạm ngưng bán hàng mang đi từ ngày 9/7. Ảnh: NVCC.

"Chúng tôi làm nhanh hết số nguyên liệu này thành 300 phần ăn và nhờ sự phối hợp của một số bạn nữa để kịp chuyển đến 37 điểm chốt phong tỏa xung quanh phường An Lạc, quận Bình Tân trước nửa đêm", anh Hùng nói.

Từ nửa cuối tháng 5, TP.HCM tạm dừng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho bán mang về khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ đó, các cửa hàng cầm cự bằng việc chỉ bán mang về. Từ hôm nay sẽ chính thức đóng cửa để phòng dịch. 

Theo anh Hùng, giai đoạn này sẽ rất khó khăn, do không có doanh thu nhưng vẫn phải trả mặt bằng và sắp đến kỳ thanh toán lương cho nhân viên. Nhưng trước tình hình dịch phức tạp, anh vẫn ủng hộ và đồng hành trước quyết định tạm ngưng hoạt động bán thức ăn mang về của TP để phòng dịch. 

"Bán trong lo âu cũng không tốt lắm, tôi mong dịch sớm được kiểm soát để việc buôn bán trở lại bình thường", anh nói.

Còn chị Mai, chủ quán bún bò tại quận 3 cho biết sáng qua, chị đã chuẩn bị nguyên liệu để bán vào hôm sau. "Vậy mà buổi trưa nghe chỉ thị của thành phố đưa ra tôi buồn lắm vì hàng của tôi đã chuẩn bị quá nhiều cho ngày mai bán rồi", chị Mai viết trên Zalo để chia sẻ cùng thực khách.

Chị quyết định nấu hết nguyên liệu và may mắn được khách ủng hộ. Không được mua mang về, nhiều người đã tranh thủ ủng hộ nhiều hơn một chút để hôm sau ăn tiếp, nên nồi bún bò của chị Mai hết sạch trước khi qua ngày mới.

Bà chủ quán bún bò này cho hay sẽ chấp hành quy định của TP, bắt đầu tạm ngưng bán mang về từ hôm nay, trong 15 ngày để chống dịch. Chị chỉ mong dịch sớm được kiểm soát để cuộc sống và công việc buôn bán được bình thường trở lại.

Khó nhưng đồng hành cùng TP chống dịch

Ngay sáng nay, hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM vắng hoe vì nhà hàng, quán ăn đóng cửa. Xe bánh mì thịt vốn quen thuộc tại nhiều góc đường, vỉa hè cũng nằm chỏng chơ, không người bán, vắng người mua. Một loạt con đường chuyên về ẩm thực như Vạn Kiếp, Phan Xích Long, Nguyễn Gia Trí… vắng lặng, quán hủ tiếu, bún riêu, bánh canh liền kề đóng cửa im ỉm.

Trở tay không kịp trước giờ giãn cách, chủ quán mang hết thức ăn tặng điểm phong tỏa ngay trong đêm - Ảnh 3.

Nhà hàng, quán ăn, xe đẩy, quán cà phê tại TP.HCM đóng cửa im ỉm từ sáng 9/7. Ảnh: Hồng Phúc.

Các hệ thống nhà hàng như Lotteria, KFC, Gogi… hay chuỗi cà phê Highlands Coffee, The Coffee House, Starbuck… cũng đóng cửa, trên Fanpage, các thương hiệu đồng loạt chào tạm biệt khách hàng trong vòng nửa tháng để phòng dịch.

Nhà hàng, quán ăn đóng cửa, cánh shipper giao đồ ăn thức uống cũng tạm ngưng hoạt động. Phía Grab Việt Nam cho biết hãng tạm ngưng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe 2 bánh (bao gồm GrabBike, GrabBike Economy và GrabBike Premium) và dịch vụ giao thức ăn GrabFood (bao gồm GrabKitchen) tại TP.HCM trong vòng 15 ngày từ hôm nay hoặc cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng. 

Riêng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh là GrabExpress và GrabMart vẫn được hoạt động. Tài xế thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét trong quá trình giao nhận hàng và khai báo y tế đúng quy định.

Không chỉ Grab, các ứng dụng như Baemin, Now… cũng tắt chức năng đặt thức ăn trên app, khách vẫn có thể sử dụng các ứng dụng này cho dịch vụ đi chợ hộ, vận chuyển hàng hóa trong 15 ngày giãn cách xã hội.

Theo các ứng dụng việc tạm dừng dịch vụ giao thức ăn sẽ có một số bất tiện nhất định cho hành khách lẫn tài xế, nhưng cách thức này sẽ góp phần kiểm soát dịch Covid-19, cũng như nỗ lực phòng dịch hiện nay của TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem