Trong 85 phút, Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Mỹ

Tuấn Anh (theo CNN) Thứ bảy, ngày 20/11/2021 23:18 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/11 (theo giờ Mỹ) đã tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi ông được gây mê để nội soi đại tràng định kỳ trong một giờ 25 phút, theo Nhà Trắng.
Bình luận 0
Trong 85 phút, Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Nữ phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nắm quyền tổng thống trong 85 phút. Ảnh AFP

Bà Harris làm việc tại văn phòng ở Cánh Tây trong khi ông Biden được gây mê. Tổng thống Joe Biden đã đến Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ở Bethesda (bang Maryland) để kiểm tra sức khỏe vào sáng 19/11. Mục 3 trong tu chính án thứ 25 (thông qua năm 1967) của Hiến pháp Mỹ cho phép tổng thống Mỹ có thể tạm thời chuyển giao quyền lực nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định, ông Biden đã gửi thư cho thượng nghị sĩ Patrick Leahy (chủ tịch Thượng viện tạm quyền) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để thông báo ông sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ trong lúc bị gây mê và lúc đó bà Harris nắm quyền tổng tư lệnh.

Sau khi nội soi xong, ông Biden lại phải gửi bức thư khác cho hai người đó để thông báo sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Như vậy trong khoảng thời gian ông được gây mê, bà Harris làm quyền tổng thống và làm việc tại văn phòng ở cánh tây Nhà Trắng, theo thông báo của Nhà Trắng. Tổng cộng 85 phút.

Đầu năm nay, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Donald Trump, Stephanie Grisham, ám chỉ rằng người tiền nhiệm của Biden đã trải qua một cuộc nội soi trong chuyến thăm bí mật tới Walter Reed vào năm 2019, nhưng giữ im lặng để tránh chuyển giao quyền lực tổng thống cho Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence.

Trong cuốn sách của mình, Grisham không sử dụng thuật ngữ nội soi đại tràng mà ngụ ý rất nhiều đó là chuyến đi là để làm gì. Grisham nói chuyến thăm bệnh viện của Trump là một "thủ tục rất phổ biến", thực chất là một sự nhập viện của một bệnh nhân.

Cô cũng viết rằng cựu Tổng thống Bush cũng đã có một thủ tục tương tự khi còn đương chức. Grisham viết Trump không muốn Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence nắm quyền trong khi ông đang dùng thuốc an thần, đó là một phần lý do khiến ông giữ kín chuyến thăm của mình. Ông cũng "không muốn trở thành trò đùa" trên truyền hình đêm khuya, Grisham viết.

Cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát hơn 5 giờ ngày 19/11 là đợt khám định kỳ đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống và cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2019. Trong báo cáo dài 6 trang được Nhà Trắng công bố chiều 19/11, ông Kevin O'Connor, bác sĩ riêng của ông Biden từ năm 2009, cho biết tổng thống vẫn khỏe mạnh và đủ sức khỏe để đảm nhiệm thành công trách nhiệm của tổng thống.

Ông O'Connor cho biết ông Biden hay hắng giọng và ho trong những lần phát biểu gần đây là vì chứng trào ngược dạ dày thực quản. Ông cũng giải thích dáng đi cứng và không linh hoạt của tổng thống là do "bệnh thần kinh ngoại biên nhẹ", viêm cột sống và do bị rạn xương bàn chân khi chơi đùa với chó cưng một năm trước.

Bản tóm tắt năm 2019 cho thấy ông Biden đang được điều trị chứng rung nhĩ không do van tim, hoặc AFib - một nhịp tim không đều mà O'Connor cho biết, Biden không gặp phải triệu chứng nào.

O'Connor viết, sự cố y tế quan trọng nhất trong lịch sử của ông Biden là khi Biden bị chứng phình động mạch não vào năm 1988. Lúc đó ông đang phục vụ tại Thượng viện. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm thấy một túi phình thứ hai chưa chảy máu và họ cũng đã tiến hành điều trị.

Khi ở trong bệnh viện sau cuộc phẫu thuật đó, Biden bị huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Các bác sĩ vào thời điểm đó đã lắp một "bộ lọc tĩnh mạch chủ dưới", có tác dụng ngăn các cục máu đông trong tương lai đến tim và phổi và điều trị cho ông bằng thuốc chống đông máu đường uống trong vài tháng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem