Trung Quốc đình chỉ kế hoạch trả đũa thuế quan 15/12 sau thỏa thuận giai đoạn 1 với Washington

15/12/2019 17:39 GMT+7
Trung Quốc mới đây vừa tuyên bố đình chỉ các mức thuế trả đũa bổ sung với hàng hóa Mỹ dự kiến có hiệu lực vào 15/12 sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Trung Quốc đình chỉ kế hoạch trả đũa thuế quan 15/12 sau thỏa thuận giai đoạn 1 với Washington - Ảnh 1.

Trung Quốc hủy kế hoạch thuế quan trả đũa với hàng hóa Mỹ sau thỏa thuận giai đoạn 1

Ủy ban thuế hải quan thuộc Hội đồng Chính phủ Trung Quốc hôm 15/12 cho hay sẽ đình chỉ các khoản thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ được lên kế hoạch vào cùng ngày trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã đạt tới một thỏa thuận giai đoạn 1 trước đó vài ngày. Mức thuế này dự kiến nhắm đến các mặt hàng Mỹ gồm nông sản như ngô, lúa mì và phụ tùng ô tô.

Cũng theo Ủy ban thuế Hải quan và Bộ Tài Chính, những mức thuế mà Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ trước đó vẫn sẽ được giữ nguyên, ít nhất cho đến trước khi thỏa thuận giai đoạn tiếp theo được thông qua.

“Trung Quốc hy vọng hợp tác với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm giải quyết các xung đột thương mại cốt lõi, qua đó thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế - thương mại Mỹ Trung” - thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Phía Mỹ hôm 13/12 cũng tuyên bố đình chỉ mức thuế 15/12 với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đồng thời giảm thuế 15% xuống còn 7,5% với 120 tỷ USD hàng hóa có hiệu lực vào hồi tháng 9. Đổi lại, Trung Quốc cam kết nhập khẩu khoảng 40 tỷ USD nông sản Mỹ đúng như những gì đã thỏa thuận hồi tháng 10. Một nguồn tin từ các quan chức thương mại hàng đầu Washington mới đây còn cho biết Bắc Kinh đồng ý nhập khẩu tới 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tiếp theo như một cử chỉ thiện chí để thúc đẩy đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vẫn quyết định giữ nguyên mức thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc có hiệu lực hồi tháng 6 như một đòn bẩy mạnh mẽ trên bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tiến hành bắt tay ngay vào đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2 sau khi thỏa thuận giai đoạn 1 được ký kết vào đầu tháng 1/2020 mà không trì hoãn đến sau bầu cử Tổng thống

“Giai đoạn 2 của thỏa thuận có thể sẽ bị chia rẽ thành các tiến trình 2a, 2b, 2c; nhưng nó sẽ là những thành tựu to lớn với ngài Tổng thống” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định. 

Trước đó, thỏa thuận giai đoạn 1 được cho là đã giải quyết những mâu thuẫn thương mại liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, dịch vụ tài chính tiền tệ… Nội dung quan trọng nhất trong thỏa thuận giai đoạn 1 nằm ở việc cả hai nước đồng ý dỡ bỏ bớt thuế quan áp lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của đối phương, đồng thời Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ với con số cụ thể lên tới 40 tỷ USD.

Dù nhiều chuyên gia phân tích chỉ ra rằng thỏa thuận mở màn này gần như chưa đề cập đến các xung đột thương mại cốt lõi của hai nền kinh tế, nhưng nó là cần thiết trong sự nghiệp chính trị của cả Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhất là khi ông Tập cần một động thái trấn an tâm lý thị trường trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc lao đao, tăng trưởng GDP xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ. Còn ông Trump cần một thỏa thuận để vực dậy ngành nông nghiệp Mỹ ảm đạm, trải đường cho cuộc tái tranh cử Tổng thống năm 2020.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục