Trung Quốc: Lạm phát cao kỉ lục do giá lợn tăng hơn 100%

12/11/2019 15:48 GMT+7
Sức tàn phá khủng khiếp của đại dịch tả lợn Châu Phi đã càn quét một nửa đàn heo của Trung Quốc, khiến giá của mặt hàng này tăng cao kỉ lục, dẫn tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát đang ở mức 3,8%, cao nhất trong gần 1 thập kỉ.

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát bán lẻ chủ chốt, đã ở mức 3,8% trong tháng 10, cao hơn mức 3% của tháng 9 và đây cũng là mức lạm phát theo năm cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích.

Theo báo cáo của NBS, giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng đến 101,3% trong năm qua. Giá tăng phi mã và mất kiểm soát do cơn sốt dịch tả lợn Châu Phi đã tàn phá hơn một nửa quy mô đàn lợn của Trung Quốc. Cũng theo tổ chức này, hơn 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào tháng 8/2018, nhưng con số này được cho là thấp hơn thực tế. Dự đoán từ giờ đến cuối năm, giá lợn tại đây sẽ tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cho dịp cuối năm.

Thiếu nguồn cung cấp protein chính, người tiêu dùng đã chuyển sang nhiều loại thực phẩm khác thay thế đã đẩy giá các loại thịt khác đi lên, như thịt bò, thịt gà, vịt và trứng,.... Chính phủ Trung Quốc đã phải can thiệp để bình ổn giá cả và đảm bảo nguồn cung.

Trung Quốc: Lạm phát cao kỉ lục do giá lợn tăng hơn 100% - Ảnh 1.

Một số nhà phân tích còn dự báo, khủng hoảng thịt lợn còn có thể sớm làm CPI Trung Quốc đạt mức 4%. Một số nhà phân tích cho rằng CPI tăng mạnh có thể trở thành mối quan ngại cho các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh, những người đang tìm mọi cách thúc đẩy nhu cầu trong nước và chi tiêu tiêu dùng để duy trì tăng trưởng kinh tế đạt mức mục tiêu.

Theo nhận định mới đây của Rabobank International, Trung Quốc sẽ phải mất hơn 5 năm để khôi phục đàn lợn và việc tiêu thụ thịt lợn của quốc gia này sẽ không thể đạt được như trước đây.

Thời gian gần đây, Liên minh Châu Âu (EU), nhà sản xuất thịt lợn lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, đã tăng cường xuất khẩu thịt lợn sang quốc gia châu Á này. Tuy nhiên, lượng thịt mua từ EU chỉ đáp ứng được một phần trong lượng thiếu hụt tại Trung Quốc.

Argentina và Brazil gần đây cũng đã chấp nhận các kế hoạch xuất khẩu mới và tăng cường bán thịt bò, thịt gà và thịt lợn cho khách hàng Trung Quốc.

Thịt lợn là nguyên liệu chính trong chế độ ăn của người Trung Quốc. Trung bình mỗi người tiêu thụ 54,4 kg/năm. Sản lượng tiêu thụ thịt lợn ở Trung Quốc chiếm tới một nửa của thế giới. Điều đó có nghĩa, việc khan hiếm thịt lợn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định xã hội.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa hồi tháng trước đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt lợn sẽ "cực kỳ nghiêm trọng" đến nửa đầu năm 2020.

Theo ông Hồ, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu 10 triệu tấn thịt lợn trong năm nay do đó các địa phương cần tăng cường sản xuất trong nước và đặt mục tiêu quay trở lại mức bình thường vào năm tới.

Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn thận trọng với việc phục hồi đàn lợn sau khi bị tổn thương do dịch bệnh bùng phát trước đó. Giá lợn con và lợn nái cũng tăng mạnh, khiến chi phí tái đàn của các trang trại trở nên đắt đỏ hơn. Việc tăng kích thước và trọng lượng những con lợn mà họ đã sở hữu có thể là bước tốt nhất tiếp theo.

Tại một trang trại lợn ở Nam Ninh, Trung Quốc, những con lợn với kích cỡ tương đương gấu Bắc Cực. Mỗi con lợn trưởng thành có trọng lượng bình quân khoảng 500kg và giá xuất chuồng lên tới 10.000 NDT (khoảng 1.400 USD), gấp gần 3 lần thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của địa phương. Nuôi lợn "siêu khổng lồ" là một trong những giải pháp để giải quyết nguồn thiếu hụt nguồn cung trong nước, cũng là cách tăng sức sản xuất nội địa để khống chế lạm phát giá lợn.


Mai Trang (Theo Bloomberg)
Cùng chuyên mục