Trung Quốc vẫn dẫn đầu thị trường mạng 5G toàn cầu bất chấp dịch Covid-19

18/03/2020 10:17 GMT+7
Trung Quốc đang giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực phát triển mạng di động thế hệ mới 5G bất chấp những tác động tiêu cực từ dịch virus corona (Covid-19), theo kết quả báo cáo mới công bố của Hiệp hội Thông tin di động thế giới GSMA.
Trung Quốc vẫn dẫn đầu thị trường mạng 5G toàn cầu bất chấp dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày 1/11/2019, Trung Quốc tuyên bố ra mắt mạng 5G trước thời hạn dự kiến

Báo cáo công bố hôm 17/3 của Hiệp hội Thông tin di động thế giới GSMA - một hiệp hội thương mại của các nhà khai thác viễn thông di động hàng đầu thế giới, Trung Quốc hiện vẫn duy trì vị thế tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực phát triển mạng 5G thế hệ mới. Nguyên nhân được cho là do các khoản đầu tư phát triển khổng lồ của những nhà khai thác mạng di động nhà nước Trung Quốc cũng như sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước.

GSMA đồng thời dự báo mạng di động 5G sẽ chiếm gần 50% số kết nối di động của Trung Quốc trong năm 2025, tức tỷ lệ ngang bằng với các thị trường mạng 5G hàng đầu khác như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hồi đầu tháng 3/2020 cũng cho hay tính đến cuối tháng 2, khoảng 80% việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 5G tại Trung Quốc đã hoàn thành bất chấp đe dọa từ dịch Covid-19.

Đầu tháng 11/2019, Trung Quốc tuyên bố ra mắt mạng viễn thông thế hệ mới 5G, qua đó trở thành quốc gia phủ sóng 5G sớm nhất toàn cầu. Thời điểm đó, truyền thông nhà nước cho hay, tại 50 thành phố lớn nhất Trung Quốc, hàng chục ngàn cột thu phát sóng 5G đã mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời như chơi game mượt mà, tải xuống phim và ứng dụng chỉ trong vài giây…

Cho đến nay, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, Trung Quốc hiện đã xây dựng hơn 160.000 trạm gốc thu phát sóng tại hơn 50 thành phố lớn trong khi các nhà khai thác mạng viễn thông đang nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng và tăng cường công suất mạng 5G độc lập, theo ông Sihan Bo Chen, giám đốc Hiệp hội Thông tin di động thế giới tại Trung Quốc.

Việc triển khai mạng viễn thông 5G thế hệ mới cũng như các trung tâm dữ liệu mạng khổng lồ được coi là những yếu tố cơ bản của việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Trung Quốc. Các nhà mạng viễn thông tham vọng những tiến bộ như vậy sẽ thúc đẩy kết nối mạng nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dùng mạng và doanh nghiệp trên cả nước, đồng thời tạo nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao khác.

Một số luồng ý kiến tỏ ra quan ngại sự bùng phát dịch Covid-19 trong thời gian qua và những biện pháp phong tỏa khu vực có thể khiến việc mở rộng hệ thống trạm 5G bị chững lại. Tuy nhiên, nguồn tin từ tờ South China Morning Post cho hay theo yêu cầu của Bắc Kinh, 3 nhà mạng viễn thông lớn nhất Trung Quốc là China Telecom, China Unicom và China Mobile hiện vẫn đang đẩy nhanh tiến độ phủ sóng mạng 5G để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Sihan Bo Chen nhận định mạng 5G đóng vai trò quan trọng chiến lược trong việc hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc chuyển đổi thành kinh tế kỹ thuật số. Việc đa số các tỉnh thành Trung Quốc đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, hủy bỏ hạn chế giao thông… cũng phần nào đem đến những tác động tích cực cho công tác phủ sóng mạng 5G.

Chính phủ Trung Quốc hiện đã thúc đẩy phát triển mạng 6G tương lai khi mạng 5G trên thế giới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục