TT Biden tặng "món quà" khó chịu cho Nga vào Ngày Chiến thắng 9/5

Phương Đăng (theo Politco) Thứ hai, ngày 09/05/2022 14:29 PM (GMT+7)
Khi Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức (9/5) trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, chính quyền Biden tuyên bố gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, theo Politico.
Bình luận 0
TT Biden tặng "món quà" khó chịu cho Nga vào Ngày Chiến thắng 9/5 - Ảnh 1.

Tổng thống Biden đã tặng "món quà" khó chịu cho Tổng thống Putin vào đúng dịp Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Ảnh IT

Tổng thống Joe Biden đã cho phép một đợt viện trợ quân sự khác cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow trong tuần này, khi phương Tây chuẩn bị cho nguy cơ xung đột có thể leo thang sau lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga.

Theo Politico, Ngày Chiến thắng (9/5) được cho là một cột mốc quan trọng và nhiều nhà phân tích đã bày tỏ quan ngại rằng, Tổng thống Vladimir Putin có thể đưa ra lời tuyên chiến chính thức chống lại Ukraine tại cuộc duyệt binh chiều nay dù trước đó Moscow đã bác bỏ điều này.

Các nhà phân tích phương Tây tin rằng, Tổng thống Putin đã hy vọng sử dụng Ngày Chiến thắng để tuyên bố một chiến thắng quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng mười tuần sau cuộc xung đột các nhà phân tích cho rằng, Moscow đã thất bại trong việc chinh phục Kiev và đang có những tiến triển khó khăn ở khu vực phía Đông Donbass.


Vì thế, các chuyên gia và quan chức phương Tây tin rằng, Tổng thống Putin có thể đánh dấu Ngày Chiến thắng bằng cách tuyên bố một chiến thắng hạn chế hơn ở thành phố miền nam Mariupol, nơi bị bao vây và oanh tạc ác liệt trong nhiều tuần, và ở Donbass. Moscow đã tập trung phần lớn lực lượng trong những tuần gần đây để giành lấy Mariupol và Donbass. Chiếm được Mariupol được cho là chìa khóa để tạo ra một cây cầu trên bộ nối Nga với Crimea.


Trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga, chính quyền Biden đã cho phép một gói hỗ trợ mới trị giá 150 triệu USD, sẽ cung cấp thêm đạn pháo, radar và các thiết bị quan trọng khác cho Ukraine.


"Mỹ đang tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho những người dân Ukraine dũng cảm để họ bảo vệ đất nước", ông Biden tuyên bố.


Để củng cố các cam kết của mình với Kiev, Tổng thống Mỹ đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các lãnh đạo Nhóm 7 khác vào sáng Chủ nhật 8/5 để điều phối một vòng trừng phạt khác đối với các thực thể của Nga.


Hôm Chủ nhật, chính quyền Biden thông báo họ sẽ áp dụng các hạn chế thị thực đối với hơn 2.600 quan chức quân đội Nga và Belarus cùng 35 giám đốc điều hành ngân hàng; cấm hỗ trợ kỹ thuật và cấm các công ty Mỹ quảng cáo trên ba đài truyền hình chính của Nga; cấm cung cấp các dịch vụ kế toán và tư vấn quản lý cho các công ty Nga.


Các biện pháp bổ sung bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn nữa và các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy giảm các hoạt động quân sự của Nga.


Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết: “Những biện pháp kiểm soát mới này sẽ hạn chế hơn nữa việc Nga tiếp cận các thành phần mà nước này cần để bổ sung và củng cố khả năng quân sự của mình”.

“Gói này được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu quan trọng của Ukraine cho cuộc chiến hiện nay khi các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở miền đông Ukraine”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố.


Động thái hỗ trợ Ukraine mới nhất của chính quyền Biden nâng cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine lên 4,5 tỷ USD kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó 3,8 tỷ USD đã được chính quyền Biden trao cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem