TT-Huế: 6 tháng đầu năm có 429 DN thành lập mới,tổng vốn đăng ký hơn 3.212 tỷ đồng

07/07/2022 09:51 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thừa Thiên Huế cấp mới 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.822 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới ở tỉnh trong thời gian này là 429 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3.212 tỷ đồng.

Ngày 7/7, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2022, ở tỉnh có 12 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1.822 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới ở tỉnh trong 6 tháng đầu năm là 429 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3.212 tỷ đồng.  

TT-Huế: 6 tháng đầu năm có 429 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.212 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 4/2022. Ảnh: Ngọc Minh.

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các tập đoàn lớn, như: Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Danh Khôi, Hưng Thịnh, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR, SermSang (Thái Lan), Itochu, Yoshida Kaiun (Nhật Bản)…

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị "Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh" với 180 đại biểu của nhiều doanh nghiệp quốc tế, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) khu vực miền Trung để xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, môi trường, điện và năng lượng. Tỉnh cũng tham dự và làm việc với các tập đoàn lớn tại Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên".

Thừa Thiên Huế cũng đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đạt nhiều kết quả vượt bậc. Chỉ số PAPI của tỉnh đứng đầu cả nước, chỉ số PCI xếp vị thứ 8 toàn quốc, chỉ số ICT giữ vị trí thứ 2 toàn quốc, chỉ số PAR Index xếp thứ 4.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,92%, đạt mức trung bình khá so với các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung. Thu ngân sách trong 6 tháng đạt khá, trên 5.636 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục