TT-Huế: Đợt dịch thứ 4 khiến ngành du lịch thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, 10.000 lao động phải nghỉ việc

06/11/2021 18:56 GMT+7
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến ngành du lịch tỉnh chịu tác động nặng nề. Doanh thu ngành du lịch bị thiệt hại ước hơn 6.000 tỷ đồng, lao động trực tiếp trong ngành bị nghỉ việc 10.000 người, 90% cơ sở lưu trú ngừng hoạt động.

Ngày 6/11, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dịch Covid-19 bùng phát đã gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 2,22%, là mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch, dịch vụ chịu tác động nặng nề, tăng trưởng âm 0,55%, doanh thu du lịch giảm sâu, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2019,thiệt hại về doanh thu du lịch ước khoảng 8.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 857 triệu USD, giảm 10%, doanh thu vận tải, kho bãi đạt 3.100 tỷ đồng, giảm 0,8%....

TT-Huế: Đợt dịch thứ 4 khiến ngành du lịch thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, 10.000 lao động phải nghỉ việc  - Ảnh 1.

Du khách tham quan Đại nội Huế. Ảnh: T.H.

Bước sang năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có khởi sắc, trong 6 tháng/2021 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,64%, đây là mức tăng khá so với các tỉnh/thành trong vùng duyên hải miền Trung trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh, trong đó khu vực du lịch, dịch vụ có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng 4,86%  

Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến ngành du lịch tỉnh chịu tác động nặng nề. Trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách du lịch chỉ đạt bằng 1/6 so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu chỉ bằng gần 1/3 so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu ngành du lịch bị thiệt hại ước hơn 6.000 tỷ đồng, lao động trực tiếp trong ngành bị nghỉ việc 10.000 người, 90% cơ sở lưu trú ngừng hoạt động. Cùng với ngành du lịch thì nhiều ngành khác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ở tỉnh giảm trong gần 2 năm hơn 120 doanh nghiệp, số doanh nghiệp tạm ngưng tăng 291 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể ở mức cao 239 doanh nghiệp.

Tổng số doanh nghiệp bị thiệt hại về doanh thu khoảng 4.255 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp thiệt hại dưới 30% doanh thu là 1.347 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thiệt hại từ 30%-70% doanh thu là 2.115 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thiệt hại trên 70% doanh thu là 793 doanh nghiệp.

TT-Huế: Đợt dịch thứ 4 khiến ngành du lịch thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng, 10.000 lao động phải nghỉ việc  - Ảnh 2.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch ở Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị bàn giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 5/11. Ảnh: N.M.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  do Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 

Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ sẽ chủ động, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19".

Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, đề nghị cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra "giấy phép con" làm ảnh hưởng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thẩm quyền của địa phương, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục