TT-Huế: Phát hiện hàng trăm thùng thực phẩm “bẩn” trên xe đầu kéo

29/12/2022 15:04 GMT+7
Hàng trăm thùng thực phẩm “bẩ” gồm chân gà, xúc xích, trứng gà non, thịt heo... vận chuyển bằng xe đầu kéo được lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TT-Huế: Phát hiện hàng trăm thùng thực phẩm “bẩn” trên xe đầu kéo  - Ảnh 1.

Hàng trăm thùng chân gà, xúc xích không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe đầu kéo.

Trước đó, lực lượng thuộc Công an huyện Phong Điền và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện vụ vận chuyển số lượng "khủng" thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua địa bàn huyện Phong Điền.

Qua phối hợp kiểm tra, lực lượng hai đơn vị phát hiện xe đầu kéo biển số 51D-467.22, romooc 51R-07798 do tài xế Cao Thanh Tài (SN 1990, trú Đội 6, Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) điều khiển chở hàng trăm thùng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Cụ thể, trên xe đầu kéo này có 25 thùng trứng gà non, 430 thùng chân gà, 5 thùng chả cốm, 17 thùng xúc xích, 105 thùng thịt bò, 30 thùng thịt heo và 80 thùng cánh gà. Tất cả số thực phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

TT-Huế: Phát hiện hàng trăm thùng thực phẩm “bẩn” trên xe đầu kéo  - Ảnh 2.

Hàng trăm thùng thực phẩm được vận chuyển bằng xe đầu kéo đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài vụ việc trên, một đơn vị khác thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là Phòng Cảnh sát môi trường cũng vừa phát hiện vụ vận chuyển nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Vào lúc 8h ngày 27/12, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe khách biển số 43B-012.26 do tài xế Nguyễn Viết Phước (SN 1979, trú Thạch Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển đang vận chuyển 130kg da, mỡ heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

Hiện số thực phẩm vi phạm cùng phương tiện vận chuyển trong các vụ việc trên đang được cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục